Hạm đội Biển Đen Nga tăng cường khả năng phòng thủ cho căn cứ ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hạm đội Biển Đen Nga đã tăng cường khả năng phòng thủ cho căn cứ hải quân chính của mình ở Sevastopol (bán đảo Crimea) trước các cuộc tấn công tiềm tàng bằng thiết bị không người lái, chỉ huy hạm đội – Phó Đô đốc Viktor Sokolov cho biết.

“Đề phòng các cuộc tấn công của hệ thống vũ khí bề mặt và dưới nước, các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ căn cứ chính của hạm đội và bến tàu đã được tăng cường. Các chốt giám sát quang điện tử và vô tuyến điện tử đã được thiết lập”, ông Sokolov nói.

Trong những tháng gần đây, bán đảo Crimea đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu bằng thiết bị không người lái.

Một trong những nỗ lực gần đây nhất nhằm tấn công các cơ sở của Hạm đội Biển Đen bằng xuồng không người lái là vào ngày 22/3. Ở thời điểm đó, các thiết bị đã bị phá hủy bởi các nữ quân nhân. Nhóm này sau đó đã được trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Một cuộc tấn công khác xảy ra vào ngày 24/4, khi Hạm đội Biển Đen đẩy lùi một cuộc tấn công khác bằng xuồng không người lái. Các lực lượng tác chiến chống ngầm đã phá hủy một thiết bị ở bến cảng bên ngoài Sevastopol, và một chiếc khác tự phát nổ. Không có cơ sở vật chất nào bị hư hại.

Theo Tass
MỚI - NÓNG