Mất 4 cầu thủ trước trận Liverpool, HLV M.U lo 'sốt vó'

M.U hiện đang mất 4 cầu thủ vì chấn thương
M.U hiện đang mất 4 cầu thủ vì chấn thương
TPO - HLV Ole Gunnar Solslkjaer không giấu nổi vẻ lo lắng khi M.U có 4 trường hợp dính chấn thương trước trận tranh ngôi đầu bảng với Liverpool.
Với 33 điểm, M.U đang đứng thứ 2 ở Ngoại hạng Anh, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool về hiệu số bàn thắng/bại. Vào cuối tuần này, ở vòng 18, Quỷ đỏ sẽ có trận tranh ngôi đầu bảng rất quan trọng với chính Liverpool. Trước chuyến viếng thăm Anfield, HLV Solskjaer không khỏi lo lắng bởi ông đang mất 4 cầu thủ vì chấn thương.

Ở trận gặp Watford cuối tuần qua thuộc vòng 3 FA Cup, M.U không thể sử dụng Luke Shaw, Paul Pogba và Victor Lindelof vì 3 cầu thủ này đều dính chấn thương. Tình hình trở nên khó khăn hơn với Quỷ đỏ khi trung vệ Eric Bailly cũng phải rời sân sau cú va chạm với thủ thành Dean Henderson.

Theo SunSport, Bailly gặp vấn đề ở cổ nên sẽ không tham dự trận đấu bù vòng 1 với Burnley vào đêm mai. Xa hơn, trung vệ người Bờ Biển Ngà có thể bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Liverpool vào cuối tuần này.

Nói về tình hình nhân sự trước trận đấu với Liverpool, HLV Solskjaer tỏ ra khá lo lắng "Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Liverpool nhưng không chắc họ có thể tham dự trận đấu với Burnley".

Nếu cả Bailly và Lindelof đều không kịp bình phục, M.U buộc phải sử dụng trung vệ Axel Tuanzebe, người mới chỉ có 4 trận đá chính ở mùa giải này. Với trường hợp của Pogba và Shaw, cả 2 cầu thủ này vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Tuy vậy, gần như chắc chắn họ chưa thể tái xuất ở trận đấu với Burnley vào đêm mai.

Nếu đánh bại Burnley ở trận đấu bù vào đêm mai, M.U sẽ vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh lần đầu tiên ở mùa giải này. Đây là mục tiêu rất quan trọng với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer trong bối cảnh họ sắp bước vào trận đấu với Liverpool tại sân Anfield. Thống kê chỉ ra rằng trong 2 lần viếng thăm sân đấu này gần nhất, Quỷ đỏ đều ra về với 2 bàn tay trắng.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.