Malaysia thưởng “bèo” nếu vô địch AFF Cup 2010

Malaysia thưởng “bèo” nếu vô địch AFF Cup 2010
TPO - Theo tin từ báo chí Malaysia, các cầu thủ nước này chỉ nhận được một khoản tiền thưởng không đáng kể khoảng 150.000 Ringgit nếu đạt kì tích vô địch AFF Suzuki Cup 2010 lần này.
Malaysia thưởng “bèo” nếu vô địch AFF Cup 2010 ảnh 1

Đích thân bộ trưởng thể thao Malaysia - ông Datuk Ahmad Shabery Cheek tuyên bố trong buổi ăn tối với thầy trò Huấn luyện viên Rajagopal trước thềm trận bán kết lượt đi với Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil rằng Malaysia sẽ chỉ nhận được một khoản tiền thưởng mang tính khích lệ. Cụ thể, nếu Malaysia đoạt chức vô địch AFF Cup 2010, toàn đội sẽ nhận được khoản tiền thưởng 150.000 Ringgit (khoảng 1 tỉ đồng).

Khoản tiền này tương ứng với số tiền mà U23 Malaysia nhận được khi bất ngờ vô địch SEA Games 2009 sau khi vượt qua U23 Việt Nam ở trận chung kết.

Ở AFF Suzuki Cup 2010 lần này, Malaysia đã thi đấu không mấy ấn tượng và việc lọt vào bán kết có dấu ấn của sự may mắn. Họ khởi đầu khá tồi tệ bằng thảm bại 1-5 trước Indonesia. Sau đó, thầy trò Rajagopal chơi có chút tiến bộ khi cầm hòa Thái Lan và vùi dập Lào 5-1 để có vé đi tiếp.

Mức thưởng này không thể so sánh được với những gì mà tuyển Việt Nam và Indonesia được hứa hẹn. Ngay sau khi vượt qua vòng bảng, tuyển Việt Nam đã nhận được 2 tỷ (tức là gấp đôi những gì Malaysia có khi vô địch). Nếu tái lập thành tích vô địch ở giải lần này thì Việt Nam sẽ nhận được không dưới 8 tỷ tiền thưởng.

Về phía Indonesia, ngay trước ngày bước vào giải đấu, LĐBĐ nước này cũng treo thưởng 500.000 USD (gần 10 tỷ VNĐ) nếu thầy trò Alfred Riedl mang cúp vàng về đất nước vạn đảo.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.