Madonna bị PETA chê mặc xấu

Madonna bị PETA chê mặc xấu
TPO – Nữ hoàng nhạc pop bị Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã xếp đứng đầu cuộc bình chọn Những ngôi sao mặc xấu nhất năm 2009, bởi vì cô vẫn tiếp tục mặc đồ lông thú.

Trong một bản tuyên bố, PETA nhận xét: “Khi bạn nhìn thấy Madonna mặc đồ lông thú, bạn nhận ra rằng tại sao không có ai bắt chước phong cách ăn mặc của cô ta kể từ năm 1984 đến nay”.

Và còn thẳng thừng gợi ý: “Ai đó nên nói với Madonna rằng việc mặc đồ lông thú không thể nào biến cô ta thành một nàng báo sư tử được”.

Các ngôi sao khác lọt vào danh sách ăn mặc xấu nhất của PETA còn có rapper Kayne West, siêu mẫu Kate Moss, ca sĩ Mary J Blige, diễn viên Maggie Gyllenhaal, người mẫu Elizabeth Hurley và chị em Mary Kate & Ashley Olsen.

Bất chấp việc nhận được danh hiệu không mong muốn này, mới đây nữ hoàng nhạc pop đã kết hợp với nhà thiết kế Ed Hardy để sáng tạo nên một dòng sản phẩm thời trang độc đáo với các mẫu áo phông được gợi hứng từ những hình xăm và áo lót đính pha lê lấp lánh.

Nhà thiết kế thời trang Christian Audigier đã tiếp xúc với “cô gái vật chất”, sau khi được chứng kiến Madonna mặc những bộ quần áo ấn tượng có in hình xăm của Ed Hardy.

Christian đã đề nghị Madonna một khoản thù lao 6 con số chỉ để cô thiết kế nên nhãn hiệu riêng của mình và thậm chí là tổ chức một show trình diễn thời trang cá nhân với cảm hứng từ Nữ hoàng nhạc pop.

Tháng trước, Madonna đã tới văn phòng của Christian và được mong đợi sẽ công bố cụ thể những kế hoạch cho nhãn hiệu thời trang của cô trong tháng này.

Vào tháng 3/2007, Madonna đã từng thiết kế một nhãn hiệu thời trang “rẻ và sành điệu” cho công ty thời trang H+M của Thụy Điển.

Chùm ảnh các ngôi sao bị chê "mặc xấu" 

Madonna bị PETA chê mặc xấu ảnh 1
Rapper Kayne West và siêu mẫu Kate Moss
Madonna bị PETA chê mặc xấu ảnh 2
Nữ hoàng hip-hop/soul Mary J. Blige và diễn viên Maggie Gyllenhaal
Madonna bị PETA chê mặc xấu ảnh 3
Người mẫu Elizabeth Hurley
Madonna bị PETA chê mặc xấu ảnh 4
Chị em Mary Kate & Ashley Olsen

Duy Nam
Theo BANG

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.