Mách nước khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn

Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam giải đáp, gợi mở về trồng trọt chăn nuôi cho các bạn thanh niên tham dự diễn đàn
Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam giải đáp, gợi mở về trồng trọt chăn nuôi cho các bạn thanh niên tham dự diễn đàn
TPO - Trong khuôn khổ Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XI năm 2016, chiều 26/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Thanh niên nông thôn khởi nghiệp”. Nhiều bài học, kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đã được chia sẻ tại diễn đàn.

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, anh Ngô Văn Cương, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: Những năm qua, nhiều đoàn viên thanh niên bằng ý chí và nghị lực vượt khó đã xây dựng những mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, kinh doanh dịch vụ, thủ công nghiệp, trang trại chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, dược liệu… đem lại lợi nhuận cao, giải quyết được nhiều việc làm cho thanh niên địa phương.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, không ít thanh niên nông thôn gặp khó khăn trong quá trình khởi nghiệp như: huy động vốn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm…

Mách nước khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn ảnh 1

Nhiều đại biểu thanh niên đặt câu hỏi cho các vị khách mời tại diễn đàn

Diễn đàn diễn ra trong thời gian hai giờ đồng hồ, đã có 14 ý kiến trao đổi. Bên cạnh những chia sẻ mô hình hay, kinh nghiệm sản xuất trồng trọt chăn nuôi, kinh doanh..., các đại biểu thanh niên đã sẻ chia nhiều băn khoăn về vấn đề giống cây trồng vật nuôi, giải pháp kỹ thuật, mô hình sản xuất (trồng rau trên đất cát, lai tạo giống, phòng ngừa sâu bệnh...) và xử lý chất thải nông nghiệp được. Tất cả đều được chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam giải đáp, gợi mở.

Nói về hướng khởi nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Lân Hùng nêu rõ, khởi nghiệp cần tìm được hướng mới, mở ra sản phẩm khác với truyền thống.

Cùng trao đổi vấn đề này, ông Trần Thái Dương - Giám đốc Công ty Sky Farm, chủ trang trại 10ha chuyên về cà chua chất lượng cao, theo tiêu chuẩn GlobalGap đã chia sẻ từ bài học thành công của bản thân. Theo ông Dương, mọi người nên bắt đầu khởi nghiệp với quy mô nhỏ, thậm chí càng nhỏ càng tốt, nhưng phải có tầm nhìn phát triển trong tương lai. 

Bên cạnh đó, cần chọn sản phẩm "ra tiền" tức là chọn được sản phẩm chất lượng. Chẳng hạn, tôi bán 1 tạ cà chua bằng hơn 1 tấn cà chua nông dân làm ra.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội chia sẻ kiến thức về khởi sự kinh doanh, thị trường và chính sách hỗ trợ. Ông Quốc Anh cho rằng: “Chỉ có liên kết hợp tác giữa các thanh niên đạt giải tạo liên kết cung ứng sản phẩm cho nhau”. 

Mách nước khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn phát biểu tại diễn đàn

Chia sẻ tại diễn đàn, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Giải thưởng Lương Định Của năm nay có sự đồng hành của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam và đạt thỏa thuận với T.Ư Đoàn trong việc có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn đối với các gương thanh niên nông thôn đạt giải. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".