Mặc cảnh phục giả công an, cướp táo tợn

Mặc cảnh phục giả công an, cướp táo tợn
Giả làm cảnh sát để lừa đảo xin việc làm hay để kiểm tra giấy tờ rồi cướp tài sản, các nghi phạm đã nhanh chóng bị lật tẩy và bắt giữ.

Mặc cảnh phục giả công an, cướp táo tợn

Giả làm cảnh sát để lừa đảo xin việc làm hay để kiểm tra giấy tờ rồi cướp tài sản, các nghi phạm đã nhanh chóng bị lật tẩy và bắt giữ.

Ngày 11/3, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (SN 1986, ở Thái Hòa, Ba Vì) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/4, anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, ở Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định) đang ngồi uống nước ở khu vực cầu sắt Thái Hà đi vào bãi rác Trung Liệt thì Đạt xuất hiện, giả danh là công an đã đến hỏi giấy tờ.

Lúc này, anh Toàn rút giấy tờ và điện thoại thì bị Đạt giật lấy. Biết bị lừa, anh Đoàn chống trả thì bị kẻ này ném điện thoại lại rồi bỏ chạy.

Cùng ngày 11/3, công an đồn Hòa Lạc, huyện Phúc Thọ đã bắt giữ Đỗ Bính (SN 1982, trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ).

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 4/2013, Bính gặp chị Nguyễn Thị T. (ở huyện Thạch Thất) và giới thiệu mình làm ở Phòng Cảnh sát hình sự tại số 7 Thiền Quang, có khả năng xin việc.

Tin lời Bính, chị T. đưa cho người này 3,8 triệu đồng để chạy việc cho chị Thắm vào Trạm Y tế thị trấn Liên Quan, Thạch Thất.

Sau khi phát hiện bị lừa, chị Thắm đã làm đơn tố cáo với, công an đồn Hòa Lạc đã tích cực điều tra và bắt giữ.

Hiện các vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thủy Trần
VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.