Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TPO - Phần hô tên tại đêm chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 kết hợp với trình diễn dạ hội. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn Miss Grand Vietnam 2023 - cho rằng anh tôn trọng khán giả đại chúng, rút kinh nghiệm từ góp ý sau đêm chung khảo năm 2022.

Đêm chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 diễn ra tối 23/8. Đây là lần đầu thí sinh thể hiện khả năng trình diễn với trang phục dạ hội, bikini trước công chúng.

Đây cũng là đêm thi được trông đợi với màn hô tên - phần thi đặc trưng, làm nên thương hiệu của Miss Grand từ quốc tế đến Việt Nam. So với năm 2022, phần hô tên, quê quán của thí sinh không tạo hiệu ứng bằng, bắt nguồn từ việc cuộc thi thay đổi, kết hợp màn hô tên với dạ hội thay vì bikini.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam có lý giải hợp lý về phần thi hô tên trong đêm chung khảo. Anh cho rằng hô tên địa phương phải thể hiện sự trang trọng. Để thí sinh mặc trang phục dạ hội hô tên cũng làm hài lòng khán giả đại chúng.

Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 1Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 2

Thí sinh diện trang phục dạ hội trong phần hô tên ở chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Thí sinh đưa opera, hò xứ Nẫu vào phần hô tên

Sau phần đồng diễn khá sôi động, thí sinh trình diễn đơn với trang phục dạ hội. Điều khiến người hâm mộ sắc đẹp bất ngờ là đạo diễn chương trình quyết định kết hợp phần hô tên với trang phục dạ hội, khác với năm 2022 là hô tên trong trang phục áo tắm.

Để phù hợp với phần trình diễn dạ hội, âm nhạc trong phần hô tên nhẹ nhàng, du dương hơn.

Thí sinh có phần hô tên ấn tượng và được khán giả ủng hộ nhất là Nguyễn Vĩnh Hà Phương. Người đẹp đến từ TPHCM gây bất ngờ khi áp dụng kỹ thuật opera, trang trọng gọi quê quán Thành phố Hồ Chí Minh bằng giọng gió kéo dài.

Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 3Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 4

Thí sinh sáng tạo phần hô tên được đánh giá cao.

"Đây là phần thi ấn tượng, kéo tôi lại với phần hô tên", "Đây mới chính là điều Miss Grand Vietnam tìm kiếm", "Đi xem hoa hậu tưởng đâu vào nghe nhạc thính phòng, quá xuất sắc", "Sau hôm nay cái tên Nguyễn Vĩnh Hà Phương sáng quá"... là một số bình luận người hâm mộ dành cho thí sinh mang SBD 003.

Nhiều người đẹp khác lại gây ấn tượng trong phần hô tên bằng cách kết hợp hò, đọc thơ. Thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy tạo dấu ấn với điệu hò xứ Nẫu, Bình Định. Một số thí sinh khác như Nguyễn Huế Anh (Bến Tre), Nguyễn Thùy Dương (Bạc Liêu), Trần Khả Di (Cà Mau) chọn cách đọc thơ, thí sinh Diễm Quyên (Quảng Nam) chọn cách hát để thể hiện khả năng trước ban giám khảo.

Đạo diễn giải thích

Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ sắc đẹp, nhất là fan lâu năm của beauty queen, cho rằng hô tên với trang phục dạ hội không thể hiện được "cái thần" của Miss Grand Vietnam.

Tuy nhiên, theo quá trình theo dõi của Tiền Phong, phần thi hô tên trong đêm chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 an toàn, không tạo hiệu ứng ngược như năm 2022.

Tại bán kết Hoa hậu Hòa bình 2022, người hâm mộ sắc đẹp hài lòng, đánh giá ban tổ chức bám sát format gốc khi thể hiện cá tính mạnh, diện bikini hô tên tỉnh thành. Một số thí sinh như Kiều My, Nguyễn Tâm Như viral sau đêm diễn vì màn hô tên đậm dấu ấn cá nhân.

Thí sinh Vũ Thị Hà, Huỳnh Thới Ngọc Thảo biến tấu cách hô tên địa phương: "Thanh Hua Hua Hua Hóa", "Bình Bình Bình Dương". Một số thí sinh cố tình dùng tông giọng cao để gây ấn tượng với khán giả, khiến phần hô tên gặp ý kiến tranh luận như không nghe rõ họ tên, đến từ đâu như Đinh Thị Mỹ Ái, Nguyễn Tâm Như...

Người theo dõi cuộc thi sắc đẹp nói đây là ấn tượng. Tuy nhiên, với người chưa từng theo dõi cuộc thi sắc đẹp, hoặc khán giả khó tính, họ cho rằng việc hô tên bằng giọng nói to, thể hiện cá tính là "quá đà", thi hoa hậu chứ không phải cãi nhau...

Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 5Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 6Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 7Lý do thí sinh không mặc áo tắm hô tên tại chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ảnh 8

Phần trình diễn bikini trong đêm chung khảo Miss Grand Vietnam 2023.

Trao đổi với Tiền Phong, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - tổng đạo diễn Miss Grand Vietnam 2023 - cho biết anh tôn trọng khán giả đại chúng, rút kinh nghiệm từ những góp ý của khán giả từ đêm bán kết Miss Grand Vietnam 2022.

“Rút kinh nghiệm từ năm 2022, phần hô tên trong bikini không được khán giả đại chúng ủng hộ, có nhiều comment tiêu cực. Một số fan, khán giả trẻ cho rằng phần hô tên năm 2022 sôi nổi, hấp dẫn và thể hiện năng lượng. Đa phần khán giả đại chúng cho rằng không nên hô tên trong trang phục bikini vì không thể hiện sự trang trọng. Vì vậy, năm nay tôi quyết định đổi sang hô tên trong trang phục dạ hội”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Tổng đạo diễn Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho biết Miss Grand International một số năm vẫn có phần hô tên trong trang phục dạ hội. Điều này áp dụng trên sân khấu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam để thể hiện sự trang trọng, chỉn chu và nghiêm trang, tự hào về quê hương.

Ngoài ra, tổng đạo diễn Miss Grand Vietnam 2023 cho biết trong đêm chung kết, thí sinh hô tên trong trang phục đồng diễn mở màn. Trang phục trong đêm vừa đủ năng động, gợi cảm, không quá hở hang, theo đúng format. Phần âm nhạc vui tươi và tiết tấu nhanh hơn để phù hợp với trang phục và phần hô tên, theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Trước đó, trả lời Tiền Phong, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam nói màn hô tên ở đêm chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 bùng nổ nhưng ở năm 2023 phải giữ được sự chính chuyên

"Năm nay, ở chung khảo, chúng tôi khuyến khích thí sinh nói câu ca dao, tục ngữ hoặc câu hát thể hiện văn hóa vùng miền nơi các bạn đang sinh sống. Nhưng không phải thí sinh nào cũng có màn hô tên dài như vậy nên chúng tôi đang tìm cách thể hiện. Ở chung kết, màn hô tên sẽ diễn ra theo format của Miss Grand International, thí sinh chỉ được phép hô tên và quê quán", đại diện ban tổ chức nói.

Tin liên quan