Lý Dịch Phong 'bay màu' sự nghiệp vì nhiều lần mua dâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận Lý Dịch Phong từng bị bắt tạm giam vì nhiều lần mua dâm. Các thương hiệu lần lượt tuyên bố hủy hợp tác với ngôi sao "Tru tiên: Thanh vân chí".

Chiều 11/9, cảnh sát Bắc Kinh ra thông báo về việc Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm. Trong quá trình điều tra, nam diễn viên khai nhận đã nhiều lần có hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, ngôi sao Cổ kiếm kỳ đàm đã bị tạm giam và phạt hành chính. Hiện tại, anh đã được tự do.

Tuy nhiên, thông tin này cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp thành công suốt 9 năm qua của Lý Dịch Phong. Nhiều nhãn hàng đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với nam diễn viên. Tên của Lý Dịch Phong cũng bị các trang web xem phim như MangoTV, Tencent Video xóa khỏi các dự án phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Tru tiên: Thanh vân chí...

Lý Dịch Phong 'bay màu' sự nghiệp vì nhiều lần mua dâm ảnh 1

Lý Dịch Phong bị tạm giam và phạt hành chính vì mua dâm. Các thương hiệu ngay lập tức hủy hợp tác với nam diễn viên.

Theo Sina, Lý Dịch Phong đang có sự nghiệp phát triển thuận lợi. Anh là một trong số ít các diễn viên thần tượng được công nhận có tiến bộ về diễn xuất, thường xuyên tham gia các dự án thuộc dòng phim chính kịch với kinh phí đầu tư lớn.

Do đó, thông tin nam diễn viên bị bắt vì mại dâm gây chấn động dư luận. Từ khóa "Lý Dịch Phong nhiều lần mua dâm bị giam giữ, phạt hành chính" có tới hơn 1 tỷ lượt đọc, đạt kỷ lục trên mạng xã hội Weibo.

Trước đó, tối 10/9, trang 163 đưa tin Lý Dịch Phong bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV xóa tiết mục. Trước đó, anh được sắp xếp thể hiện ca khúc Nguyện người dài lâu, nhưng nam diễn viên bị cắt sóng không rõ lý do.

Bên cạnh đó, tên của Lý Dịch Phong còn bị xóa khỏi hệ thống giải thưởng Hoa Đỉnh và Kim Ưng. Ngoài ra, Lý Dịch Phong còn là đại sứ hoạt động của Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc, nhưng truyền thông phát hiện những bài đăng liên quan đến nam diễn viên cũng bị cơ quan này xóa bỏ. Trên trang của Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc cũng không tìm thấy dữ liệu về Lý Dịch Phong.

Loạt động thái này gây hoang mang cho người hâm mộ, vì chỉ những nghệ sĩ vướng bê bối lớn, liên quan tới pháp luật mới bị xóa sạch thông tin. Đây được coi là những bước đi đầu tiên khi cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc muốn cấm sóng một nghệ sĩ.

Lý Dịch Phong 'bay màu' sự nghiệp vì nhiều lần mua dâm ảnh 2

Trung Quốc cấm các nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức, vi phạm pháp luật xuất hiện, nên sự nghiệp của Lý Dịch Phong cũng sụp đổ.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987 là một trong những diễn viên 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện nay. Anh được xếp vào nhóm "tứ đại lưu lượng" (gồm Dương Dương, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm), là những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo, hùng hậu nhất, được truyền thông săn đón nhất.

Nam diễn viên nổi tiếng từ năm 2014 với các tác phẩm như Thiên kim trở về, Cổ kiếm kỳ đàm. Sau đó, anh tham gia vào nhiều bộ phim có tỷ suất người xem cao như Đạo mộ bút ký, Tru tiên thanh vân trí, Hoạt sắc sinh hương, Bí ẩn mà vĩ đại...

MỚI - NÓNG