Lùi thời hạn thực hiện quyết định về quản lý hàng rong

Lùi thời hạn thực hiện quyết định về quản lý hàng rong
TP - Theo TTXVN, chiều 21/1, Phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông báo: Thành phố lùi thời gian thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ - UBND ngày 9/1/2008 của UBND thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và lộ trình thực hiện.

Được biết, ngày 19/1, sau khi xem xét tờ trình của liên ngành Giao thông công chính - Thương mại, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Phí Thái Bình đã chỉ đạo cụ thể: Giao cho Sở Thương mại xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND, trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 31/1/2008.

Trong đó nêu rõ lộ trình thực hiện từng nội dung cụ thể để các ngành, các cấp chính quyền địa phương chuẩn bị, làm tốt công tác vận động tuyên truyền và tổ chức thực hiện đồng bộ.

Đồng thời giao UBND các quận, huyện quy hoạch các khu vực, tuyến đường cấm bán hàng rong; những khu vực, tuyến đường có thể sử dụng để tổ chức hoạt động bán hàng rong trên địa bàn, trình UBND thành phố trước ngày 20/2/2008.

Như vậy về thực chất, việc quản lý bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được giãn thời gian thực hiện, ít nhất cho đến ngày 20/2.

Mong rằng đến thời gian đó, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xây dựng được một lộ trình cụ thể, một kế hoạch có tính khả thi để vừa bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị, vừa không gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân.

Ông Bình cũng cho biết, quan điểm của thành phố là cấm bán hàng rong để lập lại trật tự đô thị, xây dựng văn minh đô thị ở Thủ đô, đồng thời đây là cũng là một trong những giải pháp đồng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.  

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.