Lực lượng đặc biệt ở hai điểm nóng bị ‘khóa chặt’ tại Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng đặc biệt ở hai điểm nóng bị ‘khóa chặt’ tại Bình Dương
TPO - Ngay khi có quyết định “đông cứng, khóa chặt” hai điểm nóng dịch bệnh ở Bình Dương là thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, địa phương đã thành lập Trạm Y tế di động.

Hôm nay (22/8), 11 phường ở TX Tân Uyên và TP Thuận An chính thức áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt”, người dân ở yên tại chỗ không di chuyển ra khỏi nhà. Ngoài lực lượng y tế, tình nguyện viên được điều động để xét nghiệm COVID-19 toàn khu vực trong vòng 5 ngày, Bình Dương thành lập Trạm Y tế di động.

Trạm Y tế này với sự kết hợp giữa 3 lực lượng là y tế, công an và quân đội làm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm kịp thời ứng cứu, cấp cứu tại chỗ và ứng cứu di chuyển những bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đến cơ sở điều trị cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lực lượng đặc biệt ở hai điểm nóng bị ‘khóa chặt’ tại Bình Dương ảnh 1

Địa phận TP Thuận An với TP Thủ Dầu Một bị khóa chặt ngăn cách

Trạm Y tế di động sẽ quản lý, theo dõi người mắc COVID-19, đồng thời thực hiện chăm sóc sức khỏe và điều trị nhiều bệnh lý khác cho người dân địa phương. Trong tình hình dịch bệnh bùng phát, đây là cơ sở để giúp cho ngành Y tế, đặc biệt là phường, xã chủ động nâng cao chất lượng điều trị; giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, các bệnh viện thuộc tầng 2, tầng 3; giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng và tử vong.

Lực lượng tham gia Trạm Y tế di động sẽ phối hợp cùng Tổ phản ứng nhanh phường, xã chủ động liên lạc với người mắc COVID-19 thông qua số điện thoại, địa chỉ được phân công quản lý; phát tờ rơi và hướng dẫn chăm sóc tại nhà cho người mắc COVID-19. Khi cần thiết, đội ngũ y, bác sĩ của Trạm Y tế di động sẽ đến trực tiếp theo dõi thường xuyên hoặc chuyển lên tuyến trên khi bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng.

Lực lượng đặc biệt ở hai điểm nóng bị ‘khóa chặt’ tại Bình Dương ảnh 2

TP Thuận An và TX Tân Uyên thực hiện xét nghiệm toàn dân trong 5 ngày, "khóa chặt, đông cứng" trong vòng 15 ngày.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, việc ra đời Trạm Y tế di động có ý nghĩa rất quan trọng. “Với sự hỗ trợ của các lực lượng y tế, quân đội, công an tham gia vào Trạm Y tế lưu động thực hiện phòng, chống dịch sẽ giúp TX.Tân Uyên và TP Thuận An sớm thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới”, ông Thao nói.

MỚI - NÓNG