Có 33 kết quả :

Chương trình livestream tương tác về Luật An ninh mạng của Thành Đoàn Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ trên địa bàn

'Sân chơi' pháp luật 4.0

TP - Nhiều mô hình đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai ở Đà Nẵng, tạo “sân chơi” pháp luật thu hút, tiếp cận gần hơn đến đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
Thông tin trên mạng xã hội: Không phải đăng rồi xóa là xong!

Thông tin trên mạng xã hội: Không phải đăng rồi xóa là xong!

TPO - “Tất cả những hành vi trên không gian mạng đều có người biết, theo dõi và ghi lại. Những thông tin tiêu cực, không đúng đắn ấy sẽ được lưu trữ và sau này, nếu các bạn đi xin việc thì nhà tuyển dụng có thể xem lại những thông tin, hoạt động này trên mạng xã hội (MXH) để rồi tìm hiểu tính cách, khả năng, hành vi ứng xử của các bạn. Chính những hành động, thông tin tiêu cực đó sẽ tạo sự bất lợi cho các bạn về sau”.
Tuổi trẻ Quân đội và Lạng Sơn góp phần ngăn chặn biểu hiện sai trái, tiêu cực

Tuổi trẻ Quân đội và Lạng Sơn góp phần ngăn chặn biểu hiện sai trái, tiêu cực

TPO - Với sự kết hợp hài hòa nhiều loại hình nghệ thuật, sáng tạo, hội thi “Tuổi trẻ với pháp luật” góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu.
Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

TPO - Trong khuôn khổ chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 đã trao tặng nhiều công trình, nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; đồng thời triển tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.
Giúp thanh niên tăng cường 'sức đề kháng' trước các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Giúp thanh niên tăng cường 'sức đề kháng' trước các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

TPO - Để giúp thanh niên tăng cường "sức đề kháng" trước các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ bốn nội dung để phát huy tốt lợi ích, giá trị của mạng xã hội, đồng thời khắc phục những mặt tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội.
Thanh tra Chính phủ nói về vụ 'xẻ thịt' đất rừng ở Sóc Sơn

Thanh tra Chính phủ nói về vụ 'xẻ thịt' đất rừng ở Sóc Sơn

TP - Việc thực thi kết luận thanh tra việc “xẻ thịt” đất rừng ở Sóc Sơn (Hà Nội) từ năm 2006 đến nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho hay, nhiều nội dung đã được Hà Nội thực hiện nhưng còn một số nội dung nữa, Hà Nội xử lý chưa kiên quyết, triệt để mà báo chí đã nêu. 
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 7 luật đã được Quốc hội thông qua

Nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân

TPO - Luật An ninh mạng nghiêm cấm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân…
Trình bày giải pháp an ninh mạng. Ảnh: MVS.

Luật an ninh mạng không thể lạm quyền

TP - “Khi xác định nội dung vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề của bộ, ngành nào, cơ quan ấy sẽ chịu trách nhiệm thẩm định… Như vậy, có thể khẳng định không thể lạm quyền”, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục an ninh mạng, Bộ Công an đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với các phóng viên báo chí tại Hà Nội vào sáng 15/6.
Luật An ninh mạng được thông qua ngày 12/6/2018 với số phiếu cao.

Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay

TPO - Ngày 14/6, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua vừa qua, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc xây dựng Luật An ninh mạng là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 
Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng. Ảnh: Như Ý.

DN nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam

TP - Với 86,86% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng trong sáng 12/6. Theo đó, dự luật quy định rõ các hành vi bị cấm cũng như buộc doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet phải lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Ông chủ Faceboook điều trần trước Quốc hội Mỹ sau bê bối tài khoản người dùng bị sử dụng trái phép.

Luật An ninh mạng sẽ giúp bảo vệ dữ liệu người dùng?

TPO - Theo cơ quan soạn thảo Luật An ninh mạng, hiện nay các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng như Facebook, Google đang thu thập rất nhiều dữ liệu người dùng nhưng Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý và biện pháp để đảm bảo việc lưu trữ và khai thác dữ liệu đúng mục đích.