Bản tin 14H: Bão số 9 khiến nhiều đoạn nền đường sắt trôi sâu gần 2m

TPO - Được biết nền đường đoạn Km1382+775 - Km1382+795 chiều dài 20m, và đoạn Km 1382+822 - Km 1382+842 chiều dài 20m, cả 2 đoạn nền đường bị trôi sâu tới 1,8m.
Theo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (VNR) do ảnh hưởng của bão số 9, hiện một số đoạn đường sắt bị trôi nền đường, ngập sâu trong nước lũ nên không thể khai, được biệt đoạn qua Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, làm tuyến đường sắt Bắc – Nam tạm thời tê liệt. Mặc dù các đơn vị của đường sắt đã được điều động tới hiện trường khắc phục thiệt hại, như thả đá hộc vào khu vực cầu hư hỏng, thu dọn đất đá lấp đường ray, một số đoạn đã thông đường trong sáng nay. Tuy vậy, hiện vẫn còn 2 đoạn đường sắt chưa khắc phục xong thiệt hại để thông tàu. Do đó, nhiều hành khách mua vé tàu Bắc – Nam đi trong tối qua ra ga đã phải nằm lại chờ tàu, dò đường sắt bị phong toả (xem chi tiết).
Theo thông tin mới nhất, giá vé xem trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam sẽ cao hơn so với giá vé vòng bảng. Cụ thể theo thông tin từ VFF, giá vé trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam gồm 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Nếu so với giá vé 2 trận đấu vòng loại trên sân nhà của Việt Nam với Malaysia và Campuchia thì mức giá trên đã tăng cao hơn. Cụ thể, giá vé trận Việt Nam-Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình gồm 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng (xem chi tiết).
Theo dự báo, đến sáng nay (25/11), đường đi của cơn bão số 9 hướng thẳng khu vực huyện Cần Giờ, TPHCM. Diễn biến cơn bão phức tạp, khó đoán và dự báo ảnh hưởng rất nguy hiểm đến huyện Cần Giờ trong buổi trưa và chiều nay.Trước tình hình trên UBND - Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục các biện pháp theo kế hoạch và theo thực tiễn tình hình để kiểm soát địa bàn quản lý, ứng phó tốt và hiệu quả với diễn biến cơn bão số 9. Đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân (xem chi tiết).

Cục Hàng không Việt Nam mới đây thông tin, cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh hóa và huyện Thọ Xuân để xử lý ba đối tượng về hành vi côn đồ hành hung nhân viên hàng không, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có quyết định cấm bay 12 tháng, sau đó kiểm tra trực quan thân thể 6 tháng đối với 3 nam thanh niên này. Bên cạnh đó, nữ nhân viên hàng không bị hành hung cũng sẽ được đưa đi giám định thương tật. Nếu kết quả giám định thương tật trên 11%, Cục Hàng không sẽ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự (xem chi tiết).

Truyền thông quốc tế đưa tin, vào lúc 21h50’ ngày 24/11 (giờ địa phương), các chiến binh khủng bố nằm vùng tại khu vực Idlib đã bắn hàng loạt đạn pháo 120mm chứa khí clo nhằm vào khu vực Tây Bắc thành phố Aleppo của Syria. Sau đó, nguồn tin từ bệnh viện ar-Razi cho biết, vào lúc 22h, 21 dân thường đã nhập viện và phải điều trị tại khu vực chăm sóc đặc biệt. Cùng lúc đó, bệnh viện Đại học Aleppo tiếp nhận 44 bệnh nhân có biểu hiện khó thở do tiếp xúc với khí lạ, dường như bị ngộ độc (xem chi tiết).

CQĐT CAH Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang ngày 25/11 cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ vụ án hiếp dâm và cướp tài sản, xảy ra tại địa bàn xã Châu Minh. Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng 19h ngày 10/11, trên đường đi làm ca đêm qua cánh đồng thuộc địa phận xã Châu Minh, chị Lan đã bị một nam thanh niên khống chế, đẩy xuống ruộng lúa để thực hiện hành vi đồi bại. Quá trình giằng co, nạn nhân chống trả, kêu cứu nên đối tượng đã lấy đi 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và 600.000 đồng. Sau khi điều tra, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Ngô Văn Hùng (SN 1990, trú tại tỉnh Bắc Giang) (xem chi tiết).

Vừa mới đây AFP đưa tin, hôm qua (24/11), tại quận Mandya, thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, cảnh sát địa phương đã trục vớt tổng cộng 28 thi thể  sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống kênh. Theo báo giới địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có khoảng 35 hành khách. Video từ hiện trường cho thấy người dân địa phương đã phải dùng dây thừng để tiếp cận chiếc xe buýt trước khi cảnh sát và thợ lặn có mặt. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ, tuy nhiên, tài xế lái xe buýt dường như đã tăng tốc trước khi chiếc xe mất lái và lao xuống kênh (xem chi tiết).
Theo phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm 7 chương, 43 điều thì các tổ chức, cá nhân được hoạt động trên môi trường không gian mạng quốc gia sẽ được bảo đảm an toàn, lành mạnh hơn trước; đồng thời hạn chế tối đa các yếu tố, nguy cơ xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Luật An ninh mạng không hạn chế quyền tự do bày tỏ quan điểm, chính kiến của cá nhân trên không gian mạng của công dân; chỉ xử lý các thông tin vi phạm pháp luật đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan (xem chi tiết).
MỚI - NÓNG