Lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng

Nhiều đối tượng lừa đảo đã bị lực lượng công an Lạng Sơn bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Thái
Nhiều đối tượng lừa đảo đã bị lực lượng công an Lạng Sơn bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Thái
TP - Chiều 7/2, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Nông Đức Thắng (SN 1987), trú xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2016 đến năm 2017, đối tượng Thắng với danh nghĩa làm công tác truyền thông dụ dỗ lôi kéo nhiều người dân ở Lạng Sơn và các tỉnh miền núi phía Bắc tham gia đầu tư tài chính qua mạng để hưởng lãi suất cao; sau đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Trong số này có các công dân huyện Tràng Định nộp cho Thắng khoảng 100 triệu/người.

Đầu 2018, Thắng bỏ trốn khỏi địa bàn Lạng Sơn. Công an Tràng Định vào cuộc điều tra, đồng thời phát lệnh truy nã kẻ lừa đảo. Mới đây, Công an Lạng Sơn phối hợp với Công an Hà Nội bắt được Thắng tại nhà A, chung cư 789, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; tang vật thu giữ gồm một hộ chiếu, một thẻ phóng viên, 1 ô tô 4 chỗ ngồi và một số giấy tờ liên quan.

MỚI - NÓNG