Gia Lai:

Lũ khẩn cấp trên sông Ba

Đường vào xã Sơn Lang (huyện Kbang) bị cô lập vào sáng nay
Đường vào xã Sơn Lang (huyện Kbang) bị cô lập vào sáng nay
TPO - Chiều 16/12, phó Giám đốc đài khí tượng thủy văn khu vực Tây nguyên Trần Trung Thành ra thông báo về tin lũ khẩn cấp trên sông Ba.

Theo đó, trong 12 giờ qua, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, riêng khu vực phía Đông lượng mưa từ 30mm-50mm, huyện Kbang là 70,8mm, cá biệt thị xã An Khê có lượng mưa 108mm. 

Bên cạnh đó, lúc 7 giờ ngày 16/12, lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh. Tại trạm An Khê, mực nước đo được là 406,86m, cao hơn mức báo động III là 0,36m; trạm Ayun Pa là 154,01m, ở mức thấp hơn báo động II là 0,49m.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, thời tiết tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục diễn biến như trên nên trời tiếp tục mưa, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm. Riêng khu vực phía Đông-Đông Nam tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30mm-50mm, có nơi trên 70mm. 

Dự kiến lúc đó hồ An Khê duy trì lưu lượng xả là 1200m3/s, lũ trên sông Ba tiếp tục có xu thế tăng nhanh. Tại trạm An Khê là 407,5m, vượt báo động III là 1m; trạm Ayun Pa là 156m, ở mức báo động III.

Đài khí tượng thủy văn tiên lượng cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp 2, nguy cơ ngập lụt sẽ xảy ra khá nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở vùng phía Đông và Đông Nam tỉnh.

MỚI - NÓNG