Long An bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 16 đến 31/10, ngành y tế Long An triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi. Mục tiêu chiến dịch nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.

Công tác truyền thông trước khi diễn ra chiến dịch được đẩy mạnh. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai tại 188 xã, phường, thị trấn của 15 huyện, thị xã, thành phố và các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh được công bố đủ điều kiện tiêm chủng.

Long An bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi ảnh 1

Long An đẩy hết tốc lực chiến dịch tiêm phòng bệnh sởi cho trẻ.

Qua rà soát, đến nay có trên 40.500 người gồm nhân viên y tế, trẻ từ 1 đến 10 tuổi ngoài cộng đồng và trong trường học trên địa bàn tỉnh chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin có thành phần sởi.

Loại vắc xin triển khai trong chiến dịch là vắc xin phối hợp sởi- rubella do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi do WHO tài trợ.
Long An được cung ứng 47.000 liều vắc xin để triển khai chiến dịch.

Chiến dịch được chia làm 2 đợt. Đợt 1, triển khai tiêm trường học và ngoài cộng đồng từ ngày 16 - 22/10/2024. Đợt 2, tổ chức tiêm vét tại trạm y tế từ ngày 27- 31/10/2024.

Đối với lịch tiêm chủng ngoài cộng đồng và tiêm vét tại trạm y tế sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy và chủ nhật nhằm tạo điều kiện cho trẻ có cha, mẹ là công nhân có thể tiếp cận được chiến dịch.

Bệnh sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút sởi và vi rút rubella gây ra, có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng của trẻ như viêm phổi, viêm màng não,... Khả năng lây lan nhanh và có thể gây dịch trên phạm vi lớn.

Tại Long An, từ đầu năm 2024 đến nay phát hiện 4 ổ dịch sởi tại 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức.

Toàn tỉnh giám sát hơn 230 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có hơn 94 trường hợp có xét nghiệm dương tính, số trường hợp dương tính chủ yếu ghi nhận ở trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Internet

Những người có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng, biết mà tránh kẻo 'ân hận mấy cũng muộn'

TPO - Ung thư đại trực tràng đang trở thành gánh nặng y tế toàn cầu, đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tử vong theo thống kê GLOBOCAN 2022. Tại Việt Nam, căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Liệu chúng ta có thể phòng tránh được ung thư đại trực tràng? TS.BS Nguyễn Bình Nguyên, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề này.
Hội chứng thận hư: Căn bệnh ‘lặng lẽ’ có thể gây tử vong

Hội chứng thận hư: Căn bệnh ‘lặng lẽ’ có thể gây tử vong

TPO - Hội chứng thận hư là một bệnh lý mạn tính có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Đào Thị Thu – Bệnh viện Bạch Mai đã có những chia sẻ cụ thể về nguyên tắc điều trị, các biến chứng nguy hiểm và lời khuyên cho bệnh nhân trong quá trình theo dõi bệnh.
Kỹ thuật mới: Lần đầu Việt Nam điều trị khối u ác tính không cần phẫu thuật

Kỹ thuật mới: Lần đầu Việt Nam điều trị khối u ác tính không cần phẫu thuật

TPO - Ngày 12/4, tại Hội nghị Khoa học giới thiệu kỹ thuật mới tổ chức tại Hà Nội, GS. Nguyễn Viết Tiến - Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia, công bố Việt Nam đã áp dụng thành công phương pháp điều trị khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (US - HIFU). Đây là lần đầu tiên kỹ thuật tiên tiến này được triển khai tại Việt Nam.
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày và cách phát hiện sớm không phải ai cũng biết

TPO - Theo thống kê của Bộ Y tế, hơn 70% người Việt Nam có nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa, từ viêm loét dạ dày, trào ngược đến ung thư. Trong đó, nội soi được xem là "tiêu chuẩn vàng" giúp chẩn đoán chính xác tổn thương, thậm chí phát hiện ung thư giai đoạn sớm. Thế nhưng, không ít người e ngại vì lo sợ đau đớn, buồn nôn hoặc chưa biết chuẩn bị thế nào để quá trình diễn ra suôn sẻ.
Lần đầu tiên Việt Nam ghép tim nhân tạo

Lần đầu tiên Việt Nam ghép tim nhân tạo

TPO - Ngày 12/4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) thông tin lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD – HeartMate 3). Đây là thành tựu đột phá, đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thể triển khai những kĩ thuật tim mạch tiên tiến nhất thế giới.