Lời khai của nam sinh sát hại chủ tiệm vàng, đẩy thi thể xuống sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam học sinh lớp 12 - nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương đã khai nhận toàn bộ quá trình sát hại nạn nhân nhằm cướp tài sản và đẩy thi thể xuống sông phi tang. 

Sáng 17/1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Khánh bước đầu khai bản thân nghiện trò chơi điện tử và đã vay bạn bè 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Tối 12/1, hắn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ.

Khoảng 22h30 ngày 12/1, hắn đi bộ ra khu vực bờ sông, đoạn phía sau quảng trường 20/9 (thị trấn Phú Thái) thì phát hiện anh Đ.V.T (SN 1985, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái) đang ngồi câu cá.

Lời khai của nam sinh sát hại chủ tiệm vàng, đẩy thi thể xuống sông ảnh 1

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, hắn nảy sinh ý định sát hại người đang câu cá để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Khánh cầm một viên gạch lại gần, tấn công vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ chạy.

Khi chạy qua bãi rác gần sông, đối tượng này nhặt được con dao gọt hoa quả nên quay lại để sát hại anh Đ.V.T rồi đẩy thi thể nạn nhân và các vật dụng khác xuống sông phi tang.

Sau khi gây án, nghi phạm về nhà ngủ và hôm sau tới lớp tại một Trường THPT trên địa bàn học bình thường.

Sáng 13/1, một người đàn ông địa phương đi đánh cá đã phát hiện thi thể anh Đ.V.T bên bờ sông liền báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát bước đã ghi nhận, nạn nhân là chủ một tiệm vàng tại địa phương này. Thi thể người này có vết thương vùng cổ.

MỚI - NÓNG