Lo vùng đệm phía nam bị chọc thủng, Nga bổ sung 30 xe tăng, diễn tập tên lửa ở Tajikistan

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Nga, Kazakhstan và Belarus trong cuộc tập trận chung gần biên giới Afghanistan hồi tháng 10. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng Nga, Kazakhstan và Belarus trong cuộc tập trận chung gần biên giới Afghanistan hồi tháng 10. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 6/12, Nga cho biết đang củng cố cơ sở quân sự ở Tajikistan với việc bổ sung thêm 30 xe tăng mới và thông báo lực lượng của họ tại căn cứ đó vừa triển khai diễn tập với hệ thống phòng thủ tên lửa. Thông tin này cho thấy mối quan ngại của Nga về tình hình Afghanistan.

Nguy cơ các tay súng Hồi giáo ở Afghanistan thâm nhập vào Tajikistan và các nước Trung Á khác từng thuộc Liên Xô cũ đang khiến Mátxcơva lo ngại, vì Nga coi khu vực này là vùng đệm phòng thủ ở phía nam.

Các lực lượng Nga hôm nay diễn tập đẩy lùi một cuộc tấn công trên không của kẻ thủ vào cơ sở quân sự của Nga bằng các hệ thống S-300PS, Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Căn cứ ở Tajikistan là cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt diễn tập vừa qua mô phỏng 10 cuộc phóng tên lửa chống lại các mục tiêu trên không.

“Một lô 30 xe tăng T-72B3M với các tính năng chiến đấu nâng cấp sẽ được bổ sung cho căn cứ quân sự số 201 của Nga tại Tajikistan vào ngày 6/12”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đã tổ chức một đợt tập trận chung quy mô lớn ở khu vực biên giới Tajikistan – Afghanistan vào tháng 10 vừa qua, sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan và Taliban trở lại cầm quyền.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG