Lộ hợp đồng bí mật giữa Real và thủ môn De Gea

Theo thỏa thuận vừa thống nhất với Perez, De Gea sẽ bỏ túi 15 triệu euro để cập bến Real vào năm sau.
Theo thỏa thuận vừa thống nhất với Perez, De Gea sẽ bỏ túi 15 triệu euro để cập bến Real vào năm sau.
Chủ tịch Real, Florentino Perez đã ký với thủ thành David De Gea một bản hợp đồng riêng. Theo đó, nếu ở lại Old Trafford chờ Real thêm 1 năm, anh sẽ nhận được khoản tiền lên đến 15 triệu euro từ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bản hợp đồng bí mật với De Gea

Từng có tin, chủ tịch Florentino Perez đã quyết định đợi đến tháng 1/2016 để ký hợp đồng với De Gea (hợp đồng hiện tại của thủ môn này với M.U có thời hạn đến tháng 6/2016 vào theo luật, kể từ tháng 1/2016, anh có quyền tự do đàm phán với bất cứ CLB nào). Tuy nhiên, theo báo El Pais, cách đây khoảng 1 tuần, BLĐ của Real đã có một cuộc họp khẩn yêu cầu Perez phải ký hợp đồng với De Gea ngay trong Hè này do Keylor Navas và tân binh Kiko Casilla chưa đủ đem lại sự an toàn cho khung thành của Real. 

Trước sức ép đó, Florentino Perez đã có một cuộc gặp bí mật với David De Gea và người đại diện Jorge Mendes của anh cách đây ít ngày. Hai bên đã ký với nhau một thỏa thuận dân sự (không phải hợp đồng chuyển nhượng và dĩ nhiên, nó nằm ngoài tầm ngăn chặn của M.U) và trong đó, Perez cam kết sẽ chiêu mộ De Gea. Dù tạm thời, hai bên chưa ấn định chính xác thời điểm đưa thủ môn này về Bernabeu nhưng Perez cam kết, đến ngày 20/08/2015, nếu ông vẫn chưa thuyết phục được M.U đồng ý bán De Gea, Real sẽ phải bồi thường cho anh 10 triệu euro. Còn nếu đến 01/09/2015, đàm phán với M.U vẫn chưa hoàn tất, Real sẽ bồi thường thêm cho De Gea 5 triệu euro. Và kể từ sau ngày 1/9, Real Madrid không đàm phán nào với M.U nữa, mà sẽ chờ đến tháng 1/2016 để đường hoàng đàm phán với De Gea để chiêu mộ anh theo dạng miễn phí.

Những thỏa thuận ấy đồng nghĩa, nếu De Gea không thể gia nhập Real ngay trong mùa Hè này, anh vẫn có thể rung đùi chờ đợi đến ngày tự do đàm phán với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhờ đã có khoản “đặt cọc” lên đến 15 triệu euro từ Perez. 

Lộ hợp đồng bí mật giữa Real và thủ môn De Gea ảnh 1

Dùng Ramos“câu” De Gea?

Như đã nói ở trên, hai thủ môn mà Real Madrid hiện có là Casilla và Navas đều không tạo được cảm giác an tâm. Những hội viên chính của đội bóng đều cho rằng bộ đôi này thiếu hẳn kinh nghiệm đỉnh cao để có thể đối phó với áp lực khủng khiếp mà những người thay thế Casillas phải đối mặt. Đưa được De Gea về trong mùa Hè năm nay, do đó, là phương án nhận được nhiều sự đồng thuận nhất.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là M.U không hề có ý định muốn bán De Gea. Họ thậm chí còn sẵn sàng để thủ môn này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, miễn là anh tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford thêm một mùa giải nữa. Như để chứng tỏ sự cương quyết, cách đây ít ngày, họ đã đưa De Gea đến Mỹ theo tour du đấu mùa Hè.

Đó là lý do các hội viên lớn của Real Madrid đang yêu cầu Chủ tịch Perez cân nhắc khả năng bán Ramos cho M.U nhằm thúc đẩy việc đội bóng Anh chấp nhận để De Gea ra đi sớm. Van Gaal “thèm khát” Ramos đến thế nào thì ai cũng đã rõ; Quỷ đỏ thậm chí còn từng đưa ra lời đề nghị lên tới 60 triệu euro để có được chữ ký của trung vệ này. Nếu chấp nhận để Ramos ra đi, Real Madrid hoàn toàn có thể có được De Gea với mức phí thấp hơn hẳn so với con số 15 triệu euro mà họ hứa hẹn với cựu thủ môn Atletico.

Tất nhiên, yếu tố quyết định ở đây vẫn liên quan tới Real Madrid: Họ đã sẵn sàng để Ramos ra đi hay chưa?

Perez sẽ gặp Ramos ở Trung Quốc

Chủ tịch Perez không cùng Real Madrid đến Australia thi đấu giao hữu. Theo kế hoạch, ông sẽ chỉ có mặt ở Trung Quốc để cùng tham gia tour du đấu với thầy trò HLV Benitez. Ở đây, ông sẽ có một cuộc gặp trực tiếp với trung vệ Sergio Ramos để bàn dứt điểm lần cuối về tương lai của trung vệ này.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG