Áo số 1 ở Real đã có chủ, De Gea buộc phải ở lại M.U

De Gea sẽ tiếp tục ở lại với M.U.
De Gea sẽ tiếp tục ở lại với M.U.
TPO - Tin vui đến với M.U và các CĐV đội bóng, HLV Rafa Benitez của Real Madrid đã trao chiếc áo số 1 cho thủ thành Keylor Navas. Điều đó đồng nghĩa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chẳng còn mặn mà với phương án David de Gea.
Ngay từ những ngày đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015, Real Madrid tiến hành kế hoạch lôi kéo David de Gea về với sân Bernabeu. Về phía mình, thủ thành 24 tuổi người Tây Ban Nha có vẻ cũng siêu lòng. Bằng chứng là anh đã trả căn hộ mà mình thuê ở Manchester, viết thư chia tay gửi tới các đồng đội và bóng gió muốn có chiếc áo số 1 tại đội bóng Hoàng gia Madrid.
Trong khoảng hơn chục năm nay, chiếc áo số 1 ở Real Madrid, đồng nghĩa với vai trò bắt chính trong khung gỗ, thuộc về Iker Casillas. Nếu chiểu theo những gì De Gea nói thì rõ ràng, anh chỉ gật đầu với đội bóng Hoàng gia nếu Casillas rời CLB. Hôm đấu tuần trước, Real Madrid đã quyết định bán Casillas cho Porto. Động thái này khiến nhiều người tin rằng, ngày De Gea về với sân Bernabeu không còn xa.
Tuy nhiên, rất bất ngờ là mọi chuyện lại không diễn ra theo những gì De Gea mong muốn. Tân HLV Rafa Benitez cho rằng, De Gea không phải phương án quá cần thiết với Real Madrid thời điểm này. Tối qua, cựu chiến lược gia Napoli đã trao chiếc áo số 1 ở Bernabeu cho Keylor Navas, đồng thời cho hay, “Kền kền trắng” sẽ trở lại thương vụ De Gea vào năm tới.
Mùa trước, Keylor Navas đeo áo số 13 và phải bắt dự bị cho Casillas. Giờ đây, với việc nhận áo số 1, gần như chắc chắn anh sẽ bắt chính ở mùa tới. Trong khi đó, chiếc áo số 13 của Keylor Navas được trao lại cho thủ thành tân binh Kiko Casillas, người vừa rời Espanyol và gia nhập sân Bernabeu theo bản hợp đồng trị giá 6 triệu euro.
Những gì vừa diễn ra ở Real Madrid khiến De Gea thực sự thất vọng. Cái ý nguyện sớm trở lại thành phố Madrid của anh đành phải hoãn lại. Hơn hết, rõ ràng giới đứng đầu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không quá coi trọng anh. Tờ Mirror tin rằng, rất có thể trong thời gian tới, De Gea sẽ thay đổi chủ kiến. Thay vì nhất quyết rời M.U, anh sẽ đặt bút ký gia hạn hợp đồng.
MỚI - NÓNG