Liga vòng 35: Real Madrid bỏ lại Barca?

Liga vòng 35: Real Madrid bỏ lại Barca?
TP - Real Madrid, Barca, Atletico Madrid, Recretiavo. Bốn cái tên này gắn liền với nhau ở vòng đấu thứ 35 tại giải Liga. Hai đội đầu tranh giành chức vô địch, hai đội sau tranh chiếc vé dự UEFA Cup.
Liga vòng 35: Real Madrid bỏ lại Barca? ảnh 1
Raul có nhiều cơ hội nâng cao cúp vô địch

Mọi con mắt đều đổ dồn về sân Vicente Calderon của Atletico để mong chờ một thất bại của Barca. Trừ những người Catalan, không người Tây Ban Nha nào muốn chức vô địch về tay một đội bóng trong 3 mùa giải liên tiếp cả. Không thắng trận này, cơ hội đăng quang Liga của Barca chỉ còn rất nhỏ.

Trong giai đoạn này, Atletico là đội được tin cậy nhất trong việc ngáng chân Barca bởi Atletico rất kỵ giơ với đội quân của Rijkaard. Mùa trước, Atletico thắng Barca cả hai trận. Còn mùa này, họ đã cầm chân Barca 1-1 trên sân Nou Camp.

Đội hình dự kiến:

Atletico: Pichu – Seitaridis, Ze Castro, Eller, A.Lopez – Luccin, Maniche – Galletti, Aguero, Petrov – Torres.

Barca: Valdes – Zambrotta, Puyol, Thuram, Gio – Xavi, Deco, Iniesta – Messi, Etoo, Ronaldinho.

Bị chỉ trích rất nhiều bởi tư tưởng sợ hãi trong trận hòa Betis 1-1 tuần trước, Rijkaard sẽ bố trí đội hình tấn công toàn tập với bộ ba Xavi-Deco-Iniesta ở tuyến giữa. Rõ ràng, Rijkaard đặt cược rất nhiều vào canh bạc này: chiến thắng trước đối thủ khó chịu hoặc nói lời tạm biệt với chức vô địch.

Nhưng canh bạc này chứa nhiều rủi ro. Nếu không sớm khuất phục được hàng thủ của Atletico thì Barca sẽ nhận đòn hồi mã thương của đối thủ. Trận thua Getafe 0-4 chứng tỏ mỗi khi Barca tấn công, họ để lại rất nhiều khoảng trống phía sau.

Nếu thế, các cầu thủ rất tốc độ của Atletico như Maxi, Petrov, Aguero, Galletti sẽ không từ chối các khoảng trống mà phía Barca ban cho và chân sút Torres sẽ không từ tâm với thủ môn Valdes. Trong 9 lần đối đầu với các hậu vệ Barca, Torres đã ghi 7 bàn thắng.

Liga vòng 35: Real Madrid bỏ lại Barca? ảnh 2
... hơn là Puyol  của Barca

Atletico chiến đấu cho chính mình và Real Madrid thì Recretiavo cũng chiến đấu cho chính họ và cho Barca khi họ tiếp Real trên sân nhà. Recretiavo đang là đội cạnh tranh suất dự UEFA Cup với Atletico. Ở trận lượt đi, đội bóng mới thăng hạng Recretiavo đã tạo ra cú sốc trong mùa giải khi hạ Madrid 3-0 tại sân Bernabeu.

Một cú sốc nữa sẽ đến với Madrid từ Recretiavo? Rất khó. Dù chân sút Pongolle tỏ ra sắc bén với 11 bàn, đối tác của Pongolle là Rosu có thể tự hào với một cú hattrick vào lưới Casillas trước kia (ngày 4-11-2000 khi Rosu chơi cho Numancia) nhưng ghi bàn vào lưới Madrid không là chuyện dễ với Recretiavo nữa.

Nếu Recretiavo có ghi 2-3 bàn vào lưới Madrid thì họ vẫn có thể thua bởi phong độ tấn công của Madrid rất cao.

Đội hình dự kiến:

Recretiavo: Laquait – Merino, Mario, Amo, Poli – Aitor, Varquez, Barber, Cazorla – Pongolle, Rosu.

Real Madrid: Casillas – Ramos, Helguera, Cannavaro, Carlos – Beckham, Gago, Diarra, Reyes – Raul, Van Nistelrooy.

Real toàn thắng trong 4 trận gần đây nhất với 13 bàn thắng ghi vào lưới các đối thủ sừng sỏ như Valencia, Bilbao, Espanyol, Sevilla. Họ là đội chơi tốt nhất trên sân khách ở Liga mùa này với 10 trận thắng.

Khi Raul và Van Nistelrooy chắc chỗ, phong độ cao của Reyes và Higuain cộng thêm sự trở lại của Beckham và Robinho sau một trận bị treo giò làm ông Capello khá bối rối trong việc chọn đội hình xuất phát.

Vì thế việc vắng Emerson do chấn thương gần đây chỉ là chuyện nhỏ với Capello vì ông có thể đưa Guti, Gago hoặc Beckham vào đá vị trí tiền vệ trung tâm.

Madrid dồi dào thể lực và niềm tin hơn bao giờ hết sẽ giành chiến thắng trước Recretiavo không có HLV Marcelinho trên băng ghế chỉ đạo (cấm chỉ đạo 1 trận) trong khi Barca dễ bị Atletico ngáng đường tại sân Vicente Calderon.

MỚI - NÓNG