Liên lạc được với 12 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất suốt 1 tuần

Đội cứu hộ đang khẩn trương thực hiện các biện pháp giải cứu nhóm thợ mỏ mắc kẹt hơn 1 tuần
Đội cứu hộ đang khẩn trương thực hiện các biện pháp giải cứu nhóm thợ mỏ mắc kẹt hơn 1 tuần
TPO - Ít nhất 12 thợ mở được cho là vẫn còn sống dù họ đã mắc kẹt suốt hơn 1 tuần qua dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ nổ ở mỏ vàng thuộc khu vực miền đông Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ tại mỏ Hushan ở TP Qixia, tỉnh Sơn Đông, nhận được tờ giấy ghi chú từ những người còn sống, nói rằng 12 trong 22 công nhân vẫn còn sống tính đến chiều 17/1, Xinhua đưa tin.

Vẫn chưa biết tình trạng của 10 người còn lại ra sao. Mảnh giấy được gửi lên sau khi lực lượng cứu hộ luồn ống kim loại xuống để thả đồ tiếp tế cho họ.

Vụ nổ xảy ra vào ngày 10/1 ở độ sâu khoảng 240m, khiến 22 người đang làm việc ở độ sâu hơn 600m bị mắc kẹt. Công ty quản lý mỏ chỉ báo cáo về vụ việc sau 30 giờ đồng hồ, dẫn đến chậm trễ trong hoạt động cứu hộ.

Liên lạc được với 12 thợ mỏ mắc kẹt dưới lòng đất suốt 1 tuần ảnh 1

Những tờ giấy ghi chú được các thợ mỏ gửi lên mặt đất. (Ảnh: Xinhua)

Những người sống sót không thể liên lạc với bên ngoài cho đến chiều qua. Họ nói rằng họ đang bị kiệt sức và 4 người đang bị thương, Xinhua viết.

“Chúng tôi đang rất cần thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, băng dính y tế, thuốc chống viêm. 3 người bị huyết áp cao nên chúng tôi cần thuốc hạ huyết áp. Tôi có hai loại như vậy trong xe. Hãy đưa xuống cho chúng tôi”, tờ giấy viết.

Người viết mảnh giấy cảnh báo rằng đang có khói dày đặc và nhiều nước ngầm ở nơi họ mắc kẹt.

“Chúng tôi hy vọng những người cứu hộ sẽ không dừng lại để chúng tôi vẫn có hy vọng. Xin cảm ơn”, tờ giấy viết.

Xinhua cho biết lực lượng cứu hộ đã khoan 6 trục nhỏ gần cửa vào hầm và đang tiến hành dọn dẹp chướng ngại vật. Một lỗ khoan đã xuống được đến đoạn đường hầm 698m, nơi các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Chiều nay, đội cứu hộ đã gõ vào ống khoan nhưng chưa nhận được phản hồi nào.

Công ty đầu tư Wucailong Sơn Đông, đơn vị quản lý khu mỏ, đang bị cáo buộc chậm trễ báo cáo chính quyền trong lúc tự mình xử lý vụ tai nạn.

Cuối tuần trước, 2 quan chức cấp cao nhất của TP Qixia là bí thư đảng ủy Yao Xiuxia và chủ tịch Zhu Tao bị sa thải và điều tra, chính quyền tỉnh Sơn Đông cho biết.

Theo theo Xinhua, AP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".