Liên hoan Truyền hình toàn quốc: Trao 31 giải vàng

Trao giải cho những tập thể, cá nhân xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34.
Trao giải cho những tập thể, cá nhân xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34.
TP - Tối 20/12, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh TT-Huế diễn ra lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 34, với 31 giải vàng, 63 giải bạc và 152 bằng khen được trao. 

Theo đánh giá từ BTC, tất cả 9 thể loại dự liên hoan lần này đều có tác phẩm mang chiều sâu về nội dung, được đầu tư công phu về chất lượng hình ảnh. Nhiều phóng sự, chuyên đề, chương trình tọa đàm phản ánh chân thực, nhanh nhạy và mạnh mẽ những vấn đề, sự kiện nóng bỏng của đất nước. BTC cũng ghi nhận nhiều phim tài liệu, phim truyền hình, chương trình ca nhạc, thiếu nhi, khoa giáo... đã bắt kịp thế giới về công nghệ sản xuất và cách thức tổ chức nội dung, thể hiện.

Nhiều tác phẩm để lại dấu ấn đậm nét, cảm xúc mạnh mẽ trong lòng công chúng vì sự dấn thân và đam mê của người làm truyền hình. Đặc biệt, thể loại phóng sự tham dự liên hoan có nhiều tác phẩm mang tính phát hiện cao. Thể loại phim tài liệu tìm được cách đặt vấn đề mới, có hướng đi riêng. 

Đáng chú ý là giải vàng trao cho các phóng sự “Chín ép” của Đài PTTH Nghệ An, “Chích công khai, cai lén lút” của Trung tâm THVN tại TPHCM, “Chúng tôi cũng là chiến sỹ” của Trung tâm THVN tại TP Huế, “Nước mắt đô thị” của Đài Truyền hình TPHCM... Giải vàng phim tài liệu có “Mộ gió” của Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam, “Từ trái tim đến trái tim’’ của Đài Truyền hình TPHCM… BTC cũng trao giải cá nhân cho đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất. 

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 35 sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Bình năm 2015, do Đài PTTH Quảng Bình đăng cai. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.