Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đánh trống khai trường năm học 2021-2022. (ảnh: Mạnh Thắng)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đánh trống khai trường năm học 2021-2022. (ảnh: Mạnh Thắng)
TPO - Sáng nay, hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội dậy sớm, dự lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử giáo dục. Các em học sinh mặc đồng phục chào cờ, hát Quốc ca qua tivi, gặp giáo viên, bạn bè qua phòng học trực tuyến. 

Từ 7 giờ 30 sáng, hơn 2,1 triệu học sinh TP Hà Nội dự lễ khai giảng qua tivi. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM).

100% đại biểu đến dự buổi lễ không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19, được xét nghiệm, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn.

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo UBND TP Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đủ nghi lễ như: Chào cờ, hát Quốc ca, nghe đọc thư Chủ tịch nước; đánh trống khai trường; học sinh phát biểu cảm nghĩ đầu năm học mới…

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 1

Các đại biểu chào cờ tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 (ảnh: Mạnh Thắng)

Phát biểu chào mừng năm học mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, năm học 2020-2021 ngành giáo dục Thủ đô đã vượt khó khăn thách thức, vươn lên chính mình, thực hiện mục tiêu kép của ngành và đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao với tinh thần tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Ngành đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 150 nghìn thầy cô giáo và duy trì chất lượng dạy học”.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 2

Lãnh đạo TP Hà Nội động viên, chia sẻ với học sinh trước thềm năm học mới tại lễ khai giảng.

Chủ tịch UBND TP cho rằng, năm học 2021 - 2022 dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn yếu tố khó lường. Ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô cần tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khắc phục khó khăn để vừa phòng chống dịch vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Với khó khăn, thử thách trước mắt, thầy trò các nhà trường nỗ lực, đồng sức đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động hoàn thành nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đánh trống khai trường năm học 2021-2022.

Học sinh háo hức dự lễ khai giảng trực tuyến

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 3

Tại các gia đình, học sinh dậy sớm, mặc đồng phục, dự lễ khai giảng qua tivi. Em Minh Quốc, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội) háo hức dậy từ 6 giờ 30 sáng, mặc đồng phục chờ đến lễ khai giảng. Quốc chia sẻ, em rất mong được đến trường để gặp lại bạn bè nhưng vì dịch COVID-19 phải ở nhà. Sau lễ khai giảng, em sẽ gặp cô giáo và các bạn qua zoom.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 4

Học sinh háo hức dậy từ 6 giờ 30 sáng, mặc đồng phục chờ đến lễ khai giảng. (ảnh: Hà Linh)

Lễ khai giảng của trường Marie Curie Hà Nội dành 1 phút mặc niệm cho những bệnh nhân tử vong vì dịch COVID-19. Trên màn hình tivi hiển thị hình ảnh của lực lượng y bác sỹ, bộ đội, công an… tại tuyến đầu chống dịch. Ngay sau đó, học sinh nghe thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang đọc thư chúc mừng năm học mới và truyền thông điệp trồng hàng vạn cây xanh, bảo vệ môi trường.

Tặng máy tính cho học sinh khó khăn

Ngay sau lễ khai giảng của thành phố, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, đã trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì 10 bộ máy tính đã qua sử dụng nhưng còn hoạt động tốt nhằm giúp không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 5

Cô Tô Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) gửi lời chào, lời chúc năm học mới đến toàn thể học sinh nhà trường

Thời gian tới, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tiếp tục vận động các trường học trên địa bàn quận kêu gọi cá nhân, tập thể ủng hộ cho các thầy cô giáo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô và cả nước để có đủ những điều kiện tối thiểu thực hiện tốt việc dạy học trực tuyến.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 6

Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, đã trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì 10 bộ máy tính.

Trường mầm non Thực hành Linh Đàm sáng nay cũng tổ chức lễ khai giảng trực tuyến để tạo không khí cho trẻ. Trước đó, trẻ đã tập văn nghệ là các bài hát, múa, bố mẹ quay video và gửi cho cô giáo. Nhiều trẻ được bố mẹ chuẩn bị cờ, hoa cầm tay để vẫy chào cô giáo, các bạn ngay trong lễ khai giảng. Đối với bậc mầm non, sau lễ khai giảng trẻ vẫn không học trực tuyến mà tổ chức các hoạt động theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 7

Trẻ mầm non cũng đã có buổi lễ khai giảng trực tuyến "gặp" cô giáo, các bạn qua phòng học zoom.

Nhiều lớp học trực tuyến mạng trục trặc

Ngay sau lễ khai giảng chung toàn TP, các trường đều tổ chức lễ khai giảng trực tuyến tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều phụ huynh, những trường sử dụng phần mềm zoom, đường truyền kém, học sinh bị thoát ra liên tục. Có lớp học, giáo viên quy định 8 giờ 45 phút vào lớp nhưng đến 9 giờ 30 cô trò vẫn chưa xong khâu điểm danh. Mạng đứt quãng, âm thanh tậm tịt.

Chị Nguyễn Thị Xuân Hoa, có 3 con cùng học tại quận Đống Đa cho biết, trong buổi sáng khai giảng, gia đình quay cuồng vì hỗ trợ con. Nhà có 3 con nhưng chỉ có duy nhất 1 chiếc máy tính. Thời điểm này tìm mua máy tính khó khăn nên 2 đứa sử dụng điện thoại của bố, mẹ. Chưa kể, phải sắp xếp không gian học cách xa nhau để âm thanh từ lớp học của bạn này không ảnh hưởng tới bạn khác. “ Trong buổi sáng, mạng đứa bị thoát ra; đứa không vào được; đứa gọi í ới âm thanh bé quá…khiến hai vợ chồng rối như tơ vò”, chị Hoa nói.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 8

Cô Tuệ Minh, Trường THCS Giảng Võ đang chào học sinh qua phòng học trực tuyến (ảnh: Mạnh Thắng)

Buổi chào mừng học sinh lớp 1, lớp 2 trực tuyến, giáo viên tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý, tạo niềm vui, sự háo hức cho các em như: chiếu video bắn pháo hoa của giáo viên Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 9

TPHCM: Mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân mất vì COVID-19

Sáng 5-9, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng đặc biệt năm học 2021-2022 tại điểm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5). Buổi lễ được phát trực tuyến trên kênh truyền hình HTV, trên kênh HTV9, HTV4 và kênh Youtube HTV Tin tức.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức -phó chủ tịch, lãnh đạo Sở GD-ĐT… thầy cô giáo và đại diện 10 học sinh cho 3 khối lớp của trường. Sau lễ chào cờ, mọi người đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân mất vì đại dịch COVID-19.

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 10

Giành một phút tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt: Chào cờ qua tivi, tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ảnh 11

Ông Phan Văn Mãi đánh trống khai trường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi bày tỏ sự vui mừng vì vinh dự có mặt trong lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - ngôi trường có lịch sử 94 năm hình thành và phát triển, có truyền thống dạy và học chất lượng cao.

"Ngày khai giảng năm học này là ngày đặc biệt và rất ý nghĩa trong hoàn cảnh đặc biệt của chúng ta cho trên 80.000 giáo viên và 1,7 triệu học sinh của TP đang theo dõi trực tuyến. Thành phố đối mặt khó khăn, 3 tháng qua giãn cách xã hội để kiểm soát dịch đã làm ảnh hưởng đến nhiều mặt, trong đó có hoạt động giáo dục.

Ngày đầu năm học mới mà sân trường không cờ hoa, không lễ hội, không tay bắt mặt mừng. Mai là ngày học trên không gian mạng, trên truyền hình - phát thanh và kiên nhẫn thực hiện triệt để các biện pháp cần thiết để kiểm soát dịch.

Cuộc sống lúc nào cũng đặt ra thử thách để con người vượt qua đi tới, TP.HCM đang đối mặt thử thách lớn từ khi đất nước hòa bình nhưng chúng ta tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua.

Mong các bậc phụ huynh và toàn nhân dân thành phố đồng lòng chia sẻ, góp phần vào sự nghiệp của ngành giáo dục, từ việc phối hợp với giáo viên trong hướng dẫn hình thành thói quen học tập trên Internet cũng như hiến kế cho nhà trường", ông Mãi phát biểu. (Nguyễn Dũng)

MỚI - NÓNG