LB Nga chia buồn với gia đình Vũ Anh Tuấn

LB Nga chia buồn với gia đình Vũ Anh Tuấn
Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov khẳng định vụ án giết hại Vũ Anh Tuấn chưa kết thúc và các tài liệu liên quan sẽ được chuyển lên Tòa án tối cao Nga xem xét; đồng thời chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.
LB Nga chia buồn với gia đình Vũ Anh Tuấn ảnh 1
Vũ Anh Tuấn tại Nga.

Ngày 5-11-2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga S.Lavrov đề nghị phía Nga dành sự quan tâm chú ý tới vụ án xét xử những nghi can giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn cũng như quá trình tiếp theo của vụ án nhằm tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng.

Ngày 13-11, Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga S.Lavrov đã có thư trả lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Trong thư, Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định vụ án chưa kết thúc và các tài liệu liên quan vụ án sẽ được chuyển lên Tòa án tối cao Nga xem xét; đồng thời Viện Kiểm sát TP Saint Petersburg có kế hoạch kháng án đối với phán quyết của Tòa án Saint Petersburg.

Bức thư của Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga có đoạn viết:

"Chúng tôi chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình Vũ Anh Tuấn, tình cảm của nhân dân Việt Nam và các công dân Việt Nam đang học tập và làm việc tại đất nước chúng tôi, và cho rằng việc sớm làm sáng tỏ vụ án và trừng trị những kẻ phạm tội là điều hiển nhiên và cần thiết.

LB Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh và ngăn chặn những hành động vi phạm pháp luật đối với công dân nước ngoài, trong đó có người Việt Nam đang sống hợp pháp trên lãnh thổ LB Nga. Vấn đề này luôn luôn được các cơ quan bảo vệ  pháp luật và lãnh đạo Nga, kể cả lãnh đạo cao cấp nhất quan tâm".

Theo Nhân Dân

MỚI - NÓNG