Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hòa giải thương mại

Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hòa giải thương mại
TP - Ngày 11/3, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư Pháp) - Nguyễn Thị Mai chủ trì phiên họp Tổ biên tập mở rộng để lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định hòa giải thương mại. 

Theo đó, dự thảo Nghị định gồm 6 chương 38 điều, quy định các nội dung liên quan đến nguyên tắc hoạt động hòa giải thương mại, hình thức hòa giải, tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại, hòa giải viên thương mại. Ngoài ra, trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi tiến hành hòa giải, hoạt động của tổ chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam, quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động hòa giải cũng được thể hiện chi tiết tại văn bản này.

Theo đánh giá của các chuyên gia pháp lý, xây dựng dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại là rất cần thiết, cấp bách nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đa dạng hóa cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại. Văn bản này sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và ổn định, góp phần phát triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc hội nhập quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ hơn các tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại, giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành… Được biết, Nghị định sẽ không điều chỉnh hoạt động hòa giải trong tố tụng tòa án, trọng tài và hòa giải cơ sở. 

MỚI - NÓNG