Lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật Hình sự sửa đổi

 Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự.
Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự.
TP - Ngày 15/7, Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng, ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, công dân Việt Nam (kể cả đang định cư ở nước ngoài) đều có quyền tham góp ý kiến.

Trình bày những nội dung mới, trọng điểm của dự luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Đinh Trung Tụng, cho hay, dự luật gồm 443 điều, 26 chương, tăng 99 điều so với bộ luật hiện hành, với rất nhiều nội dung mới, như việc lược bỏ hình phạt tử hình đối với nhiều tội danh; quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ở 32 tội, đặc biệt tập trung ở nhóm tội về môi trường; chuyển đổi từ hình phạt tiền sang tù có thời  hạn…

Chủ trì lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Bộ luật Hình sự luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt, ở dự thảo này, văn bản đã đảm bảo các tiêu chí quan trọng, như hợp hiến, phù hợp với xu thế hợp tác quốc tế, đảm bảo quyền con người… Chính vì tầm quan trọng như vậy, theo Phó Thủ tướng, ngay khi hoàn thiện dự thảo, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi toàn thể nhân dân.

Để có được một đạo luật chất lượng, ngoài việc yêu cầu sự tham gia, vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, như Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hai cơ quan Viện KSND Tối cao và TAND Tối cao phải chủ động xây dựng kế hoạch lấy ý kiến trong toàn ngành, xung quanh những nội dung của dự luật.

Những ý kiến gop ý có thể gửi đến địa chỉ Bộ Tư pháp (60 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội), hoặc hộp thư điện tử: boluathinhsu@moj.gov.vn. Riêng thư gửi theo đường bưu điện không phải dán tem. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ 15/7 và kết thúc ngày 14/9.

MỚI - NÓNG