Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine diễn biến khó lường.
Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine. (Ảnh: AP)

Cuộc điện đàm diễn ra vào thời điểm quan trọng cho quan hệ Mỹ - Trung và Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng "nếu hỗ trợ vật chất cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine".

“Tổng thống Joe Biden sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình và sẽ khẳng định rõ ràng rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì bất kỳ hành động nào nhằm hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói tại một cuộc họp báo.

Ông Blinken cho rằng Trung Quốc có trách nhiệm phải dùng ảnh hưởng của mình để bảo vệ quy tắc quốc tế.

Ông Blinken không nói cụ thể Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả gì, và Washington vẫn chưa đưa ra bằng chứng cho thấy Trung Quốc gửi tín hiệu sẵn sàng giúp Nga. Trong khi đó Mátxcơva bác bỏ chuyện đã đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi đây là “thông tin sai lệch”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng cuộc điện đàm là “cơ hội để Tổng thống Biden đánh giá quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Khi được hỏi bên nào đề nghị điện đàm, một quan chức của chính quyền Mỹ cho biết đây là việc hai bên đã cùng thống nhất trong cuộc gặp ở Rome hôm đầu tuần, nơi Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan có cuộc gặp kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Giới chức Mỹ mô tả cuộc gặp đó "diễn ra rất khó khăn”.

Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Nga đang dựa vào Trung Quốc để chống lại đòn giáng từ hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm cô lập kinh tế Nga với thế giới.

Evan Medeiros, một chuyên gia về châu Á của thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, vừa phát biểu tại một hội thảo trực tuyến do quỹ Marshall Đức tổ chức rằng chính quyền Biden có vẻ đang cố chuyển tải thông điệp tới ông Tập Cận Bình rằng "Trung Quốc sắp vượt qua ngưỡng sẽ gây thiệt hại không thể đảo ngược cho quan hệ Mỹ - Trung".

Theo Reuters
MỚI - NÓNG