Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh

TPO - Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tổ chức vào 7h15 phút đến 10h15 phút, ngày 24/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Nguyễn Khánh, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 1

Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tổ chức vào 7h15 phút đến 10h15 phút, ngày 24/7.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 24 đồng chí do ông Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - làm Trưởng Ban.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 2

Lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tổ chức vào 7h15 phút đến 10h15 phút, ngày 24/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 4
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 5
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào viếng; cùng tham gia đoàn viếng có các nguyên lãnh đạo Quốc hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 6
Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn vào viếng ông Nguyễn Khánh; cùng tham gia đoàn viếng có các nguyên lãnh đạo Chính phủ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 7
Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh; tham gia cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi vòng hoa kính viếng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 8
Đoàn Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng, tham gia đoàn viếng có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, các sở, ban ngành, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đến viếng, gửi vòng hoa kính viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 9

Gia đình, người thân nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tại Lễ viếng.

Lễ truy điệu diễn ra vào lúc 10h15 phút, thứ hai, ngày 24/7/2023; sau đó là Lễ đưa tang, Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ảnh 10

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn cùng gia quyến nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.

Ông Nguyễn Khánh, sinh ngày 31/3/1928, quê quán: Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội); thường trú tại số 63, Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay tại phòng 11, tầng 22, toà nhà Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945; vào Đảng ngày 20/02/1947.

Ông Nguyễn Khánh nguyên là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V, Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VI; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội các khoá VIII, IX, X.

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông Khánh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tin liên quan