Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng

0:00 / 0:00
0:00
Trong ngày 15/2, Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã được tổ chức tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, tạo khí thế sôi nổi ngay từ đầu xuân mới.

Trong ngày ra quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng nhân dân đã hưởng ứng Tết trồng cây một cách nhiệt tình, khí thế.

Tại khu vực Đền Chi Lăng (thôn Bãi Hòa, xã Chi Lăng), Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Chi Lăng cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại đền thờ Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng nhấn mạnh: Việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” luôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bác Hồ “trồng cây nào chắc cây ấy, không nên tham trồng nhiều mà không bảo vệ và chăm nom cây".

Trong những năm qua, huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh phong trào trồng cây đầu xuân đến tất cả các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân và phong trào trồng cây, gây rừng, làm đường giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, thủy lợi, vệ sinh môi trường đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2023, toàn huyện trồng rừng được 1.179,53 ha, tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn huyện đạt trên 49,9%; làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rõ nét. Tính hết năm 2023 đã có 10/18 xã nông thôn mới, bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã, tăng 1,89 tiêu chí so với đầu năm 2023; 3/10 xã nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 11,56 tiêu chí/xã, tăng 2,78 tiêu chí so với đầu năm 2023, xã Chi Lăng duy trì 04/04 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng ảnh 2

Lãnh đạo, nhân dân các huyện trên địa bàn Lạng Sơn trồng cây đầu xuân. Ảnh: Duy Chiến

“Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, Nhân dân trên địa bàn huyện ra sức thi đua, hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất…đồng thời tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái quy định; tiếp tục thực hiện và tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây đầu xuân gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới…

Dự án Đền Chi Lăng là hạng mục chính, cốt lỗi trong tổng thể định hướng quy hoạch phát triển không gian Khu di tích Chi Lăng, đưa công trình vào sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chung của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà nói riêng và du khách thập phương trên cả nước nói chung.

Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta hãy chung tay, góp sức trồng cây xanh để cải tạo môi trường; nạo vét, phát quang, làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi, vệ sinh môi trường.... mỗi người một việc để Chi Lăng nói riêng, Lạng Sơn nói chung ngày một trở nên tươi đẹp, phồn vinh, thịnh vượng”, Chủ tịch huyện Vi Nông Trường chia sẻ.

Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng ảnh 3

Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng nhấn mạnh, việc trồng cây đầu xuân ý nghĩa, có tính lan tỏa. Ảnh: Duy Chiến

Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và người dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đã tổ chức trồng 3.278 cây các loại tại khuôn viên Đền Chi Lăng. Ở các địa phương khác, phong trào trồng cây, gây rừng cũng được triển khai rộng khắp.

Cụ thể, trong ngày 15/2, huyện Lộc Bình thực hiện trồng gần 25.000 cây các loại. Việc ra quân trồng cây đầu xuân sẽ là tiền đề để huyện Lộc Bình thực hiện vượt chỉ tiêu diện tích trồng rừng mới của năm 2024 là 1.300 ha, qua đó nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên gần 60%. Tại huyện Văn Lãng đã trồng 500 cây bạch đàn, cây lim tại khu 7 thị trấn Na Sầm. Thành phố Lạng Sơn đã trồng 350 cây hoa đào và 100 cây huỳnh liên hoa vàng với tổng diện tích khoảng 0,5 ha…

Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng ảnh 4

Giới trẻ Chi Lăng hào hứng với tết trồng cây. Ảnh: Duy Chiến

Đánh giá về việc trồng cây đầu xuân, Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Hưng, cho biết: Từ đầu năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, nguồn cây giống phục vụ Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn và kế hoạch trồng rừng năm 2024.

“Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 12 triệu cây giống các loại đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ Tết trồng cây và trồng rừng vụ xuân năm 2024. Với sự chủ động của chủ các vườn ươm, sự vào cuộc của các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn, nguồn cây giống sẽ được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng cho công tác trồng rừng năm 2024. Tỉnh phấn đấu trong năm 2024 trồng rừng mới hơn 9.000ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,6%.”, Chi cục trưởng Kiểm lâm Nguyễn Hữu Hưng nói.

Lạng Sơn phấn đấu trồng mới hơn 9.000ha rừng ảnh 5

Thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Ngay sau ngày phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn Lạng Sơn yêu cầu, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai ngay công tác trồng, chăm sóc bảo vệ rừng nhằm tạo hành lang xanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồi rừng nâng cao thu nhập đời sống cho người dân. Cùng đó, UBND các phường, xã vận động người dân tổ chức ra quân sản xuất đầu xuân và làm giao thông thuỷ lợi, vệ sinh môi trường.

Nhân dịp này, các địa phương tổ chức các đoàn đại biểu thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách và thực hiện công tác an sinh xã hội, như lãnh đạo huyện Chi Lăng đã tổ chức 2 đoàn đại biểu tới thăm, tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cán bộ chiến sỹ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, đơn vị lực lượng vũ trang và người dân huyện Lộc Bình đã tham gia ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá gần 500 triệu đồng vào Quỹ “Xây dựng Nông thôn mới” huyện Lộc Bình.

”Tiếp tục thực hiện và tuyên truyền ngày càng sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" đầu xuân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng trên địa bàn huyện tham gia làm thuỷ lợi, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương”, Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

MỚI - NÓNG