Lạng Sơn đảm bảo chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại các Hợp tác xã

0:00 / 0:00
0:00
Theo quy định, người lao động, người làm việc cho các hợp tác xã (HTX) thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên, thực tế số lượng tham gia BHXH, BHYT thuộc các hợp tác xã rất thấp. Do đó, để đảm bảo quyền lợi người lao động làm việc trong các HTX, thời gian qua BHXH và các cấp ngành liên quan của tỉnh Lạng Sơn luôn đặc biệt quan tâm triển khai nhiều giải pháp.

Đến hết tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 389 HTX đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 933 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản. Hiện các HTX đang sử dụng hơn 7.900 lao động làm việc có hưởng tiền lương, tiền công.

Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định, HTX thuộc nhóm phải tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN với người lao động có tiền công, tiền lương, gồm: Người quản lý, điều hành HTX có hưởng tiền lương; người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (chỉ tham gia BHXH bắt buộc).

Thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với nhóm lao động làm việc tại các HTX đã được ngành BHXH và Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn quan tâm đẩy mạnh. Tuy nhiên, số HTX đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động và tỷ lệ lao động tham gia rất thấp.

Đến hết tháng 10/2022, toàn tỉnh Lạng Sơn mới có 54 HTX tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bằng 13,8% tổng số HTX), với 271 lao động tham gia (bằng 3,4% tổng số lao động sử dụng). Trong khi đó, số lao động, thành viên HTX tham gia BHXH tự nguyện cũng rất hạn chế.

Lạng Sơn đảm bảo chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại các Hợp tác xã ảnh 1

Người lao động làm việc tại HTX Nông sản Hữu Lũng (Lạng Sơn)

Với 389 HTX đang hoạt động và khoảng trên 7.600 lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đồng nghĩa với việc người lao động khi gặp rủi ro không được hưởng bất kể quyền lợi bảo hiểm gì. Khi người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc không lương, không được hưởng bất cứ chế độ bảo hiểm gì, phải tự chi trả mọi chi phí; khi hết tuổi lao động không có lương hưu, cuộc sống phụ thuộc vào con cháu hoặc vẫn tiếp tục làm việc để kiếm sống.

Đối với những lao động đang tham gia BHXH bắt buộc, BHYT khi ốm đau, thai sản ngoài việc được hưởng trợ cấp ốm đau, còn được hưởng chi phí BHYT khi nằm viện theo quyền lợi. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, ngoài việc được hưởng chế độ ốm đau khi nhiễm bệnh, còn được hưởng một khoản hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 16/NQ-CP từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng (tùy theo thời gian đóng BHXH), cuộc sống của người lao động vẫn được đảm bảo.

Thực trạng trên do các HTX còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân người lao động thấp, nhiều HTX chỉ hoạt động cầm chừng, khó khăn tài chính nên không có nguồn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ quản lý và người lao động. Cũng có không ít HTX chưa nắm rõ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN để tham gia cho người lao động…

Để khắc phục những khó khăn và hạn chế và từng bước thu hẹp, lấp đầy "khoảng trống" BHXH, BHYT với người lao động trong các HTX, thời gian tới, BHXH và Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và các sở ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong HTX; tăng cường thanh kiểm tra về thực hiện chính sách tại các HTX trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH Lạng Sơn cũng xác định nhiệm vụ phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho xã viên và người lao động trong các HTX không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc…

Hiện Lạng Sơn có 389 hợp tác xã HTX đang hoạt động với hơn 5.600 thành viên; tổng số lao động làm việc có hưởng lương, tiền công khoảng 7.900 người (trong đó 4.950 người đồng thời là thành viên HTX) thuộc nhóm tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Còn lại có khoảng 4.000 xã viên và người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.