Lắng nghe và thấu hiểu để giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, từ thể chất, nhận thức đến cảm xúc. Để giúp các con phát triển toàn diện, không những phụ huynh, giáo viên mà chính các con cũng cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đồng hành cùng con giai đoạn quan trọng này.

Từ sáng sớm, chị Dương Thị Hơn (42 tuổi, Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã có mặt tại trường Tiểu học Bắc Quỳnh, nhưng không phải để đưa con đi học như mọi khi, mà là để tham gia lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với nhà trường tổ chức. Biết thông tin từ một tuần trước, chị đã nhanh chóng đăng ký và trở thành một trong các phụ huynh đầu tiên trong danh sách tham gia chương trình.

Là phụ huynh có hai con đang trong lứa tuổi vị thành niên, một đang dậy thì, một sắp dậy thì, có không ít lần chị gặp phải những câu hỏi “hóc búa” từ các con liên quan đến chủ đề này. Hầu hết các câu hỏi chị đều trả lời theo kinh nghiệm vốn có, hoặc chắp vá theo những kiến thức trên mạng.

Lắng nghe và thấu hiểu để giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện ảnh 1

Chị Hơn (áo hồng, bên phải) cho biết: “Trước đây, con lớn của tôi hỏi nhưng tôi chỉ trả lời theo những gì mà tôi biết. Sau khi tham gia lớp tập huấn ngày hôm nay, tôi đã có thêm kiến thức để trả lời cho các con của mình”

Tại buổi tập huấn dành cho phụ huynh, cùng với gần 50 phụ huynh khác, chị Hơn đã được chuyên gia giới thiệu những kiến thức cơ bản về giới, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, cũng như cách phòng tránh xâm hại và mang thai ngoài ý muốn. Ngoài ra, độ tuổi vị thành niên là độ tuổi đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách sau này, chuyên gia của chương trình đã khuyến khích các phụ huynh lắng nghe con, thấu hiểu, chấp nhận để can thiệp và giúp đỡ khi cần thiết dành cho các con, để từ đó các con phát triển tốt hơn.

Khác với chị Hơn, để phục vụ cho công tác dạy và học, cô Dương Thị Dung - Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Bắc Quỳnh, đã tham gia nhiều hoạt động và lớp tập huấn về tâm sinh lý trẻ vị thành niên. Lần này tham gia tập huấn dành cho các giáo viên, chị đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc can thiệp và giúp đỡ kịp thời đối với trẻ vị thành niên. Ngoài ra, cô cũng đã biết thêm những phương pháp mới để minh họa cho những nội dung về giáo dục sức khỏe sinh sản một cách tự nhiên và gần gũi với học sinh hơn. “Chúng tôi có thể học tập và áp dụng ngay những điều này để việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt hơn”, cô Dung chia sẻ.

Lắng nghe và thấu hiểu để giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện ảnh 2

Giáo viên học được nhiều phương pháp mới để áp dụng trong giảng dạy kiến thức về sức khỏe sinh sản

Cũng tham gia lớp tập huấn nhưng 120 học sinh khối 4 và 5 tại trường Bắc Quỳnh, được chia làm hai lớp riêng biệt dành cho nam và nữ, đã được tham gia lớp tập huấn về chủ đề thiết thực này. Các em học sinh được được tìm hiểu kỹ về những dấu hiệu của tuổi dậy thì ở mỗi giới, cách ứng xử phù hợp với những bạn khác giới và cách phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể trong độ tuổi dậy thì. Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn rửa tay và phương pháp vệ sinh vùng kín đúng cách. Đây đều là những kiến thức và kĩ năng quan trọng, góp phần giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cũng như xây dựng ý thức xã hội, tôn trọng mọi người xung quanh để các em lớn lên trở thành những công dân khỏe mạnh và có đóng góp tích cực cho xã hội.

Lắng nghe và thấu hiểu để giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện ảnh 3

Trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản là vô cùng cần thiết đối với học sinh

Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam thuộc nhóm 20 nước có tỷ lệ nạo phá thai vị thành niên cao nhất thế giới, và đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh sau này. “Việc truyền thông đào tạo rộng rãi cho các đối tượng chăm sóc vị thành niên như phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo, cũng như đối tượng đích là vị thành niên vô cùng quan trọng, góp phần làm giảm thiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản ở độ tuổi này. Các bậc phụ huynh và các thầy cô sẽ tự tin hơn trong việc chăm sóc, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho trẻ vị thành niên. Còn các em cũng có kiến thức để phát hiện ra các dấu hiệu bất thường và giữ gìn cơ thể để không bị lạm dụng tình dục”. bác sĩ Hồ Mai Hoa, giảng viên của lớp tập huấn cho biết.

Lắng nghe và thấu hiểu để giúp trẻ vị thành niên phát triển toàn diện ảnh 4

Nhà vệ sinh mới mang lại không gian sinh hoạt thoải mái hơn cho các em

4 khóa tập huấn vào ngày 13 và 14/10/2023 vừa qua do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) phối hợp với tỉnh đoàn Lạng Sơn, huyện đoàn Bắc Sơn và trường Tiểu học Bắc Quỳnh thực hiện. Đây là hoạt động được triển khai trước thềm sự kiện ngày hội vệ sinh học đường và lễ khánh thành 27 nhà vệ sinh tại tỉnh Lạng Sơn - thuộc dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học do VSF, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Bộ GD&ĐT triển khai với sự tài trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH.

Theo kế hoạch, mỗi năm, các đơn vị sẽ xây dựng 100 nhà vệ sinh tiêu chuẩn tại ở các trường học thuộc khu vưc miền núi, vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn và hoàn thành dự án trong vòng 10 năm, tính đến hết năm 2030. Bên cạnh việc triển khai các hạng mục xây dựng, các đơn vị sẽ tổ chức các khóa tập huấn liên quan đến vệ sinh cho nhà trường, phụ huynh, học sinh nhằm bảo quản, sử dụng đúng cách giúp nhà vệ sinh được sử dụng lâu dài, đồng thời, giúp học sinh có được môi trường phát triển toàn diện hơn, nơi các em được lắng nghe và thấu hiểu. Thông tin chi tiết truy cập: https://vitamvocviet.vn/chuong-trinh-dieu-uoc-cho-em

MỚI - NÓNG