Giải thưởng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh 2007:

Lần đầu tiên người xem được chấm giải

Lần đầu tiên người xem được chấm giải
Ngày 31/12/2007, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN đã tổ chức trưng cầu ý kiến các hội viên và phóng viên về đổi mới trong công tác xét giải thưởng Cúp Vapa 2007.
Lần đầu tiên người xem được chấm giải ảnh 1

Người đến xem ảnh sẽ được phát phiếu bầu chọn và điền mã số tấm ảnh mình thích vào phiếu. Ảnh chụp tại phòng triển lãm 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Ảnh: T.T

Giải thưởng cao nhất trong năm của hội được chọn từ các bức ảnh đã đoạt giải thưởng trong năm từ các cuộc thi cấp tỉnh cho đến cấp khu vực (được tổ chức dưới sự bảo trợ của hội, hoặc ảnh đoạt giải quốc tế có sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế FIAP).

Theo qui chế xét giải mới, toàn bộ ảnh đủ tiêu chuẩn dự giải được đem triển lãm tại 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) và trên trang web của hội (www.vapa.org.vn); ảnh được đánh số, sau đó người xem có quyền điền mã số của 20 tấm ảnh tốt nhất trong số ảnh triển lãm vào phiếu bầu và gửi lại ban tổ chức.

Để đảm bảo công bằng, toàn bộ thông tin về tác giả hoặc thành tích của những tấm ảnh được triển lãm sẽ không được công bố.

Theo chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN Chu Chí Thành, kết quả bầu chọn của người xem sẽ được thống kê độc lập và được công bố song song cùng với Cúp Vapa do hội đồng nghệ thuật chấm chọn.

Hội đồng của Cúp Vapa cũng sẽ tham khảo kết quả bầu chọn của người xem để đối chiếu và điều chỉnh nếu cần thiết.

Những tấm ảnh đoạt giải cao nhất ở cả hai hệ thống giải phải đạt quá nửa số phiếu bầu. Thời gian trưng cầu ý kiến kéo dài trong một tuần, từ 31/12/2007 đến 8/1/2008.

Cúp Vapa và giải thưởng ảnh do người xem bầu chọn sẽ được công bố trong tháng 1/2008.

Theo U.Ly
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG