Lâm Đồng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính công

Máy Kios dịch vụ công tự động cho phép người dân thực hiện hàng loạt thủ tục hành chính công một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Máy được Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng đưa vào hoạt động tại Trung tâm xử lý tin giả và thông tin xấu độc tỉnh.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 2024, chiều 10/10, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng cùng các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã bàn giao mô hình Dân vận khéo “Chuyển đổi số - Vì Nhân dân phục vụ” tại 3 xã Đạ Ròn, Tu Tra, Lạc Xuân (huyện Đơn Dương).

Lâm Đồng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính công ảnh 1

Toàn cảnh chương trình Ngày chuyển đổi số quốc gia 2024 tỉnh Lâm Đồng

Mô hình này hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy các giải pháp giúp người dân tham gia chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại 3 xã huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt, bàn giao đường truyền internet, thiết bị phát wifi tại hội trường 37 thôn; phát 450 bảng mica gắn mã QR phục vụ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; phát 30.000 tờ gấp tuyên truyền; treo 28 pano thông điệp truyền thông về chuyển đổi số tại 14 hội trường thôn.

Đặc biệt là trang bị máy bấm số tự động và máy tính tại bộ phận một cửa phục vụ việc tra cứu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại UBND xã Lạc Xuân.

Lâm Đồng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính công ảnh 2

Mô hình Dân vận khéo được triển khai tại 3 xã của huyện Lạc Dương

Trong chương trình, máy Kios dịch vụ công tự động rất được người dân, các đơn vị phương quan tâm. Ông Phạm Văn Minh - công ty viễn thông tạo ra máy Kiosk Dịch vụ công cho biết, hệ thống sẽ giúp người dân thực hiện nộp các thủ tục hành chính công tích hợp tất cả các thiết bị trong một kiosk độc lập, thân thiện, nhanh chóng và hỗ trợ 24/7. Hệ thống còn giúp người dân tra cứu các thủ tục hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật.

“Đây được xem là một giải pháp công nghệ tiên tiến áp dụng trong các cơ quan hành chính công với những tính năng đa dạng", ông Minh khẳng định.

Lâm Đồng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính công ảnh 3

Người dân trải nghiệm máy Kios dịch vụ công tự động

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đồng cho hay, toàn tỉnh hiện có 14 Trung tâm IOC đang được vận hành, khai thác (1 IOC cấp tỉnh, 10 IOC cấp huyện, 3 IOC). Hiện tỉnh đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; dữ liệu hộ tịch, đất đai, thông tin người lao động, hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo hiểm,… Tỉnh cũng đang triển khai thanh toán viện phí, học phí, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

"Từ những kết quả bước đầu của mô hình mẫu 'chính quyền số-vì nhân dân phục vụ' này, thời gian tới sẽ được nghiên cứu triển khai nhân rộng để làm những mô hình tốt, hạt nhân tốt về chuyển đổi số tại các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng', ông Liêm cho biết.

Trong khuôn khổ, Sở TT&TT Lâm Đồng đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng mô hình 'Dân vận khéo' tại huyện Đơn Dương.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.