Làm chậm, làm sai phải xin lỗi dân

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa
TP - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng tại hội nghị giao ban với các quận - huyện về cách làm, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, diễn ra ngày 21/5.

Theo đó, các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, cần phải tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch, giao tiếp. 

Người dân khi đến cơ quan công quyền cảm thấy mình được phục vụ. Đặc biệt, mọi đề nghị của dân đều được phản hồi. Trường hợp làm chậm, làm sai, lãnh đạo đơn vị phải xin lỗi dân và sửa chữa, khắc phục. 

Ngoài ra, ông Thưởng yêu cầu các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm; xử lý nghiêm khắc, đúng người đúng tội, đồng thời có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


MỚI - NÓNG