Kỳ thủ cờ ốc Việt Nam được xử thắng dù bị Thái Lan khiếu nại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển cờ ốc Thái Lan khiếu nại lên BTC SEA Games 32, cho rằng đối thủ Việt Nam đã có hành vi không đẹp. Tuy nhiên, kết quả thắng nghiêng về kỳ thủ Việt Nam vẫn được giữ nguyên.
Kỳ thủ cờ ốc Việt Nam được xử thắng dù bị Thái Lan khiếu nại ảnh 1

Hôm qua (29/4), tranh cãi đã diễn ra ở nội dung cờ ốc (cờ Ouk Chaktrang). Trong trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp giữa Nguyễn Quang Trung gặp Tupfah Khumnorkaew, tranh cãi đã nổ ra khi đội Thái Lan cho rằng Quang Trung “cố tình câu giờ, cản trở việc Khumnorkaew ra quyết định”, dẫn lời tờ Sanook của Thái Lan.

Do đó, đội Thái Lan cho rằng việc Quang Trung thắng trong 2 ván đấu trước đó là không công bằng. BTC nhanh chóng xem lại camera nhưng sau thời gian thảo luận, họ quyết định giữ nguyên quyết định xử thắng cho Nguyễn Quang Trung.

Kỳ thủ cờ ốc Việt Nam được xử thắng dù bị Thái Lan khiếu nại ảnh 2

Tuyển Việt Nam thi đấu tại Campuchia (ảnh: Vietnamchess)

Như vậy, đội tuyển cờ ốc Việt Nam giành 2 vé vào bán kết với tư cách nhì bảng, chỉ sau Campuchia, những người đã tiếp xúc với môn cờ này từ rất nhiều năm, trong khi ĐT Việt Nam (phần lớn các thành viên từ đội tuyển cờ vua) mới tiếp cận với môn cờ Ouk Chaktrang được 1 năm nay. Do đó, có thể coi thành tích đứng nhì bảng của đội cờ Việt Nam là ấn tượng.

Môn cờ Ouk Chaktrang rất phổ biến tại Campuchia. Từ hàng trăm năm nay, người Campuchia đã chơi môn cờ ốc và người ta có thể nhìn thấy hình ảnh người dân so tài đánh cờ ốc ở nơi công cộng.

Nghe thì rất lạ nhưng trên thực tế, nó khá giống với cờ vua. Cách sắp xếp các quân cờ cũng không khác nhau nhiều, chỉ khác ở “quyền lực” của từng quân trên bàn cờ, chẳng hạn như quân hậu, quân tượng không được đi nhiều ô như cờ vua.

MỚI - NÓNG