Kỳ thị người có HIV vẫn phổ biến

Kỳ thị người có HIV vẫn phổ biến
TP - Ngày 9/10, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) và Ủy ban Phòng chống AIDS TPHCM tổ chức Hội thảo vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

Kết quả khảo sát cho thấy vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn ở mức cao, diễn ra dưới nhiều hình thức. Có đến 23,3% người nhiễm HIV bị xì xào bàn tán về tình trạng nhiễm của mình; 5,8% người bị xúc phạm; 4,2% bị mất việc làm hoặc mất nguồn thu nhập; 6,7% bị từ chối cơ hội việc làm vì tình trạng nhiễm HIV... 

MỚI - NÓNG