Kỷ luật cảnh cáo một đại tá công an ở Sóc Trăng

TPO - Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 30/12, một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Văn Hai, Trưởng Công an huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng).

Theo đó, ông Hai bị kỷ luật với hình thức “Cảnh cáo” do “thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng”, khi ông làm Trưởng trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định kỷ luật do Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng ký ngày 18/12/2017. 

Theo kết quả thanh tra, Theo kết quả thanh tra, năm 2015, trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng (đóng tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, thời điểm này đại tá Hai là Trưởng trại tạm giam) phát hiện dấu hiệu sai phạm của kế toán và lập đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện kế toán này chiếm dụng hơn 257 triệu đồng. Số tiền sau đó được hoàn trả lại và kế toán trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng bị kỷ luật cảnh cáo đồng thời điều chuyển về đơn vị khác.

Kỷ luật cảnh cáo một đại tá công an ở Sóc Trăng ảnh 1
Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã quy trách nhiệm đại tá Nguyễn Văn Hai với cương vị lãnh đạo đơn vị nhưng đã  “thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tiền….”. Được biết, Đại tá Nguyễn Văn Hai sinh năm 1964, quê quán ở xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).
MỚI - NÓNG