Thanh tra tuyển dụng công chức, viên chức tại Bộ Y tế:

Kiến nghị thu hồi quyết định tuyển dụng không đủ điều kiện

TP - Sau khi chỉ ra một số sai sót, Thanh tra Bộ Nội vụ đã đưa ra 7 kiến nghị đối với Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quản lý biên chế, tuyển dụng, đánh giá công chức, viên chức trong ngành…

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Đặng Thanh Tùng vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức của Bộ Y tế.

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ rõ, một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ vượt quy định. Những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức còn sai sót trong việc không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, không thống nhất với Bộ Nội vụ về xếp ngạch, bậc lương với người giữ ngạch chuyên viên chính. Ngay cả thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng, bổ sung chỉ tiêu ngoài kế hoạch cũng còn sai sót về tuyển dụng công chức.

Liên quan việc tuyển dụng viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra nhiều sai sót về thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ; về Hội đồng tuyển dụng; môn thi, đáp án, thang điểm và chấm điểm; ký hợp đồng trong xét tuyển… Bên cạnh đó, năm 2013, việc Bộ Y tế không phân loại công chức đối với mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” là không đúng quy định. Một số đơn vị còn không có biên bản thể hiện việc tập thể đơn vị sử dụng viên chức tổ chức họp và đóng góp ý kiến, không thông báo kết quả đánh giá, phân loại…

Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ đã đưa ra 7 kiến nghị đối với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Qua đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cần chỉ đạo, lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, thu hồi quyết định tiếp nhận đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. Sau khi thành lập Hội đồng, phải kiểm tra trình độ thí sinh thi vấn đáp thay thi thực hành chuyên môn nghiệp vụ, hoặc chưa tổ chức thi môn ngoại ngữ, tin học. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế phải chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng, hoặc chấm dứt hợp đồng với những người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra. Đồng thời Bộ trưởng phải hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người không đến ký hợp đồng, hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký với người không đến nhận việc.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ trưởng Y tế chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các hợp đồng lao động đã ký kết vượt quá số lượng người làm việc. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tuyển dụng viên chức kiểm tra lại các bài thi chấm chưa đúng đáp án hoặc tổng hợp điểm không chính xác, xác định lại người trúng tuyển trên cơ sở kết quả kiểm tra…  

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, sau khi có kết luận Thanh tra, đơn vị này đang chuẩn bị trình Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho ý kiến, rồi sẽ thực hiện triển khai. Theo TS Tác, sau khi trình Bộ trưởng, việc triển khai thực hiện kết luận sau thanh tra sẽ được tiến hành ngay từ đầu tuần tới.

MỚI - NÓNG