Kiểm lâm trả lại động vật hoang dã: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên phản ứng

Đối tượng Bùi Ta Boong và chiếc xe chở 6kg thịt ĐVHD vừa bị Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng bắt giữ tại trạm Kiểm lâm số 6
Đối tượng Bùi Ta Boong và chiếc xe chở 6kg thịt ĐVHD vừa bị Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng bắt giữ tại trạm Kiểm lâm số 6
TP - Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình phản ứng việc cơ quan chức năng tỉnh này trả lại số động vật hoang dã (ĐVHD) nghi có nguồn gốc trái phép, đồng thời đề nghị công an vào cuộc.

Động thái này liên quan việc Chi Cục Kiểm lâm Quảng Bình yêu cầu Hạt Kiểm lâm Bố Trạch trả lại số ĐVHD thu giữ tại trang trại nuôi trái phép ở bản Nịu, xã Thượng Trạch (Bố Trạch).

Theo đó, ngày 10/9/2019, Hạt Kiểm lâm Phong Nha (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, UBND xã Thượng Trạch kiểm tra và thu giữ 40 cá thể ĐVHD (2 cá thể cầy vòi hương, 6 cá thể cầy vòi mốc, 30 cá thể don, 1 cá thể lợn rừng và 1 cá thể dúi rừng) đang được nuôi nhốt tại nhà ông Đinh Xi, thuộc bản Nịu, xã Thượng Trạch. Ông Đinh Xi khai báo là nuôi hộ ông Bùi Ta Boong, một đối tượng đang thụ án tù treo về tội giết mổ ĐVHD, trú ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Tại thời điểm kiểm tra, ông Bùi Ta Boong xuất trình một bộ hồ sơ, cho thấy số ĐVHD nói trên được mua tại trang trại của bà Nguyễn Thị Hương, trú tại khu phố 1, phường 1, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị). Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, số ĐVHD thu giữ tại nhà ông Đinh Xi không trùng khớp với bộ hồ sơ, thậm chí có dấu hiệu tẩy xóa.

Không những vậy, toàn bộ camera gắn ở các cửa ngõ vào VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (đường duy nhất vào xã Thượng Trạch) không hề ghi nhận phương tiện vận chuyển như ông Bùi Ta Boong khai báo; tất cả ĐVHD tại thời điểm kiểm tra đều bị thương ở các chi, dấu hiệu cho thấy chúng đã bị đánh bắt bằng bẫy; ông Bùi Ta Boong là đối tượng đang bị án treo về tội giết mổ ĐVHD…

Trong khi vụ việc có nhiều nghi vấn và xảy ra ở địa bàn hết sức nhạy cảm, quan trọng về đa dạng sinh học, là vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình lại nhanh chóng kết luận số ĐVHD của ông Bùi Ta Boong có nguồn gốc hợp pháp và trả lại số ĐVHD nói trên thay vì điều tra làm rõ.

Công văn của ENV viết: “ENV kính báo vụ việc đến quý ủy ban (UBND tỉnh Quảng Bình) và đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, xử lí vụ việc đúng quy định pháp luật. ENV cũng đề nghị quý ủy ban chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, làm rõ các dấu hiệu nghi vấn để xử lí nghiêm vi phạm nếu có”.

ENV là tổ chức xã hội trực thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Chức năng và nhiệm vụ chính của ENV là nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, môi trường và ĐVHD ở Việt Nam. Từ năm 2005 đến nay, ENV đã và đang hỗ trợ các cơ quan chức năng giám sát và xử lí các vi phạm liên quan đến ĐVHD, đồng thời quản lí đường dây nóng miễn phí 18001522 hỗ trợ người dân trong việc báo cáo vi phạm về ĐVHD tới cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG