Hồi âm bài báo “Đề án 112 ở Bộ GD&ĐT: Chi hơn 6,5 tỷ đồng để được gì?”:

Kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi tiền

Kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi tiền
TP - Báo Tiền phong đã đưa tin về việc sử dụng nguồn vốn đề án 112 ở Bộ GD&ĐT được triển khai từ năm 2002, trong đó có hai hợp đồng xây dựng trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD&ĐT được xây dựng từ tháng 12/2003 với kinh phí là 300 triệu đồng và chương trình quản lý văn bản được xây dựng từ tháng 5/2004 với kinh phí là 444,5 triệu đồng.

Mới đây, sau khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước vào làm việc, đã có kết luận về vụ việc và kết luận này vừa được công bố tại cơ quan Bộ GD&ĐT sáng 1/10/2007.

Nội dung của kết luận nói trên gồm: Hợp đồng thứ nhất trị giá 300 triệu đồng là lãng phí, Bộ GD&ĐT cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân của những người có liên quan.

Hợp đồng thứ hai trị giá 444,5 triệu đồng, vì không có sản phẩm nên cũng rất lãng phí, Bộ GD&ĐT phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan và thu hồi số tiền kể trên. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.