Mặc dù vẫn giữ những bộ phận của thế hệ tiền nhiệm, Kia Stringer đã có phần cải thiện dễ thấy ở phần đầu xe, bao gồm đèn pha được tinh chỉnh, lưới tản nhiệt mới và khe hút gió lớn hơn.

Nội thất xe được nâng cấp công nghệ có trong Mk4 Sorento, bao gồm bộ phận thông tin giải trí mới và các tính năng an toàn. Các tùy chọn màu sắc và trang trí cũng được thay đổi thiết kế.
Những thay đổi dưới nắp ca-pô có ý nghĩa quan trọng. Đó là động cơ xăng 2.0 lít và động cơ diesel 2.2 lít. Cùng với đó, chiếc xe chỉ giữ lại động cơ xăng 3,3 lít tăng áp kép 365 mã lực, được sử dụng trong Stinger GT S, tạo nên hiệu quả cho phiên bản nổi bật của Kia Stinger.
Quá trình hoàn thiện chiếc xe còn gặp nhiều khó khăn do hãng xe chưa xử lý được lượng khí thải CO2 trung bình của mình. Tuy nhiên, thương hiệu của Hàn Quốc đã giảm thiểu con số trên với một dòng xe điện bán “chạy” và hybrid sử dụng bằng điện.

Theo quan sát về vòng đời các mẫu xe Kia, chúng ta hy vọng Stinger sẽ nâng cấp trước năm 2020 và được đưa ra thị trường ngay sau đó.