Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh
TPO - Nằm trong khuôn viên khu B thuộc quyền quản lý của Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Cục Chính trị Hải quân (TP Hạ Long, Quảng Ninh) gần đây bất ngờ "mọc" lên hàng loạt công trình có thiết kế lạ mắt thu hút hàng trăm du khách đến tham quan mỗi ngày.

Theo phản ánh của người dân khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhiều ngày nay, tại khu vực khu B thuộc quyền quản lý của Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Hải quân) "mọc" lên hàng loạt công trình "lạ" nằm trong đất quốc phòng. Điều đáng nói, đơn vị này còn mở cửa cho du khách vào tham quan có thu phí.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 1

Phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại địa điểm trên để "mục sở thị" những phản ánh của người dân. Ngay cổng ra vào có hàng chữ "Thông zeo ngàn chín", nhiều người cho rằng đây là tên của quán cà phê nằm trong khuôn viên đất quốc phòng.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 2

Để vào được bên trong, bắt buộc du khách phải mua thẻ vào cổng với giá 80 nghìn đồng/người.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 3

Thẻ vào cửa là tấm "Passport" được thiết kế rất sang trọng, kèm theo 1 phiếu gọi đồ uống bất kỳ.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 4

Khuôn viên của khu "Thông zeo ngàn chín" rộng cả nghìn mét vuông, bên trong được xây dựng rất nhiều công trình lạ mắt. Đặc biệt, với vị trí đắc địa, khu vực này nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long thơ mộng.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 5

Khu nhà điều hành được ốp gỗ rất kỳ công. Bên trong là một công trình cũ của Đoàn An điều dưỡng 22.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 6

Cây cầu treo vắt vẻo được nối với nhau bằng các thân cây thông cổ thụ nhìn rất lỏng lẻo.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 7

Du khách đến đây được thỏa thích chụp ảnh, trò chuyện, ngắm cảnh.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 8

Hàng loạt công trình làm bằng gỗ được xếp dựng trên khu đồi hải quân khiến người dân không khỏi tò mò. "Trước đây chỉ cần đừng trước cổng thôi cũng bị đuổi đi vì đây là đất quốc phòng, cấm lảng vảng đến gần. Giờ họ mở cửa tự do ra vào để thu phí tham quan cũng thấy lạ", ông D. H. T. (cư dân phường Bãi Cháy) nói.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 9

Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng du khách đến đây không ai đeo khẩu trang phòng dịch.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 10

Bất ngờ hơn, ngoài khu vực được tham quan tự do, "Thông zeo ngàn chín" còn một khu lều trại riêng biệt nằm phía sau. Khu vực này muốn vào phải mua thêm vé, mỗi người 350 nghìn nhưng tối thiểu phải có 4 người mới được vào.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 11

Khu này được dựng sẵn những lều trại kiểu dã ngoại. Theo nhân viên ở đây, giá cho mỗi khu lều trại không dưới 1,1 triệu đồng.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 12

Thời gian hoạt động của khu này mỗi ngày chia làm 2 ca. Sáng từ 7h đến 14h; chiều từ 14h đến 21h. Du khách có thể mang đồ ăn thức uống vào khu lều trại để thưởng thức.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 13

Trao đổi vấn đề này, đại diện Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long cho biết đã cử cán bộ tới rà soát và bước đầu nhận thấy khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín” hiện chưa được cơ quan chức năng nào chấp thuận xây dựng. Đơn vị này cũng đã ra văn bản đề nghị Đội kiểm tra trật tự đô thị TP.Hạ Long phối hợp với UBND P.Bãi Cháy kiểm tra, lên phương án xử lý vi phạm đối với quần thể khu vui chơi trong lĩnh vực xây dựng.

Khu vui chơi không phép dựng trên đất quốc phòng ở Quảng Ninh ảnh 14

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND TP Hạ Long cho biết, ngay khi nhận được thông tin, thành phố đã cho kiểm tra và yêu cầu người đứng đầu Đoàn An điều dưỡng 22 báo cáo sự việc bằng văn bản. Sau khi có kết quả, thành phố sẽ có văn gửi cấp trên của Đoàn An điều dưỡng là Cục Chính trị Hải quân để phối hợp xử lý.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.