Không tham của rơi

Không tham của rơi
TP - Lãnh đạo Học viện Biên phòng vừa biểu dương và tặng giấy khen cho trung sĩ Trịnh Văn Linh, học viên Đại đội 52, Tiểu đoàn 5.

Ngày 29-11, trong khi làm nhiệm vụ, trung sĩ Linh nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 10 triệu đồng, 1 nhẫn vàng cùng giấy tờ cá nhân. Ngay sau đó, trung sĩ Linh đã báo cáo sự việc với lãnh đạo đơn vị để trả lại cho người bị mất tài sản.

Được biết, từ đầu năm 2010 đến nay, đã có nhiều học viên của Học viện Biên phòng nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất và tham gia bắt cướp. Điển hình ngày 13-6, học viên Trần Hoài Nam thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 1 dũng cảm đuổi bắt được 2 đối tượng cướp cửa hàng điện thoại di động ở phố Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thu lại tài sản bị cướp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG