Không quân Nga hỗ trợ, Syria giải phóng hàng loạt khu dân cư

Không quân Nga hỗ trợ tích cực cho hoạt động quân sự của quân đội Syria. Ảnh: Tass
Không quân Nga hỗ trợ tích cực cho hoạt động quân sự của quân đội Syria. Ảnh: Tass
TPO - Với sự hỗ trợ của không quân Nga, lực lượng quân đội Syria đã có những bước tiến quan trọng trong các cuộc tấn công khủng bố ở khu vực phía bắc Latakia của nước này.

Hãng Sputnik, RT ngày 25/1 dẫn lời Trung tướng Sergey Rudskoy, Tổng Cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, cho biết, từ ngày 22 đến 24/1, các máy bay chiến đấu của không quân Nga ở Syria đã thực hiện 169 phi vụ, tấn công 484 cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đạt được những bước tiến quan trọng trong các cuộc tấn công ở khu vực phía bắc Latakia.

“Hơn 92 km2 và 28 khu dân cư trong khu vực này, bao gồm cả khu định cư Rabia có tầm quan trọng chiến lược cho những hoạt động tiếp theo đã được giải phóng khỏi tay những kẻ khủng bố”, Trung tướng Sergey Rudskoy  nói.

Tổng Cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cho biết thêm, trước khi thực hiện các cuộc không kích vào quân khủng bố, tất cả mọi thông tin nhận được về vị trí các cơ sở khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trong khu vực Deir ez-Zor và việc sử dụng chúng cho các mục đích quân sự đã được kiểm tra chéo qua nhiều kênh, bao gồm cả của các đại diện phe đối lập Syria trong khu vực và các phương tiện bay không người lái.

“Theo các dữ liệu kiểm tra khách quan, tất cả các mục tiêu đã định trong khu vực Deir ez-Zor đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Việc thực hiện các cuộc không kích hàng loạt vào những mục tiêu khủng bố IS ở Syria vẫn đang tiếp tục”, Trung tướng Rudskoy khẳng định

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.