Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF

0:00 / 0:00
0:00
Là trường đại học đào tạo chương trình song ngữ - quốc tế, sở hữu môi trường học tập năng động, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) không chỉ chú trọng trang bị tiếng Anh cho sinh viên mà còn định hướng phát triển kỹ năng toàn diện qua các chương trình ngoại khóa mang tính thực tế cao.

Sự kiện “Ngày hội văn hóa Ireland” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) phối hợp UEF tổ chức là một ví dụ điển hình. Tại đây, các bạn đã được lắng nghe chia sẻ thông tin và trải nghiệm không gian văn hóa Ireland thông qua các gian hàng được trưng bày đa dạng.

Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 1

Ngày hội văn hóa Ireland lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM

Lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM

Chương trình “Ngày hội văn hóa Ireland” lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM và CSDS đã chọn UEF là nơi tổ chức với thế mạnh hợp tác, đào tạo quốc tế của Nhà trường.

Tham dự chương trình, về phía đoàn Ireland có: ông Sean Farrell – Tham tán Phát triển của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, ông Phan Đặng Cường - Cố vấn cấp cao Chính sách và Chiến lược, ông Đôn Tuấn Phương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Bền vững (CSDS), ông John Marron – Chủ tịch Hội Doanh nhân Ireland tại Việt Nam

Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 2

Ông Sean Farrell – Tham tán Phát triển của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam nhấn mạnh tính kết nối quốc tế của chương trình

Cùng với đó là đại diện đến từ các cơ quan, tổ chức của Ireland, doanh nghiệp Ireland và Việt Nam, các bạn cựu du học sinh Ireland và sinh viên UEF.

Tại chương trình, đại diện Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, ông Sean Farrell nhấn mạnh tính kết nối của “Ngày hội văn hóa Ireland”. Đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa lâu đời của đất nước Ireland. Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng sự gắn kết giữa hai quốc gia sẽ được mở rộng và phát triển trong tương lai.

Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 3

Những câu chuyện thú vị được chia sẻ trong tọa đàm “Ireland – Thung lũng Silicon của châu Âu”

Với tọa đàm “Ireland – Thung lũng Silicon của châu Âu”, các bạn sinh viên đã được tìm hiểu về văn hóa Ireland thông qua thông qua chia sẻ các diễn giả: bà Trần Phương Mai - Cố vấn truyền thông Education in Ireland Vietnam, ông Bung Trần – Co-Founder và Chủ tịch AI Education Google, ông Quân Võ – CEO, IMP Marketing IDEAS Scholar, anh Jack O’Sullivan – Founder Modmo và anh Paul Cox – Head of Operations Starcircle Vietnam.

Cạnh đó, Nhà văn Nhi Phan đã chia sẻ với các bạn về tình yêu con người, văn hóa và đất nước Ireland.

Đa dạng trải nghiệm về văn hóa Ireland

Tại buổi tọa đàm, sinh viên được tìm hiểu về biệt danh “Thung lũng Silicon của châu Âu” của Ireland, cũng như tinh thần khởi nghiệp của người trẻ ở Ireland. Trong đó, hệ thống giáo dục của Ireland là yếu tố quan trọng làm nên biệt danh này. Sinh viên Ireland luôn được truyền cảm hứng, tinh thần tích cực để khởi nghiệp.

Điều đặc biệt ở Ireland là dẫn đầu về Service - Learning giúp giải quyết các vấn đề cộng đồng, tạo ra thế hệ sinh viên, founder có tư tưởng start-up. Đó cũng là lý do du học sinh ở Ireland về Việt Nam có rất nhiều cơ hội phát triển.

Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 4
Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 5
Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 6
Không gian văn hóa Ireland 'thu nhỏ' ngay tại UEF ảnh 7

Những trải nghiệm thiết thực giúp sinh viên làm giàu kiến thức về văn hóa quốc tế

Đối với lĩnh vực khởi nghiệp của người Ireland ở Việt Nam, anh Jack O’Sullivan và Paul Cox đã chia sẻ về tinh thần của các bạn trẻ ở Việt Nam khi làm việc cùng nhau. Các bạn có tư duy cởi mở, tinh thần teamwork tích cực và thái độ làm việc tốt.

Điểm thu hút của ngày hội là chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Ireland và giao lưu văn hóa Việt Nam – Ireland thông qua 11 gian hàng giới thiệu văn hóa, thể thao, kinh doanh, thực phẩm Ireland,… được trưng bày. Các bạn được tham gia trò chơi đặc trưng, tìm hiểu về các nét văn hóa nổi bật của Ireland, đồng thời cũng nhận được quà lưu niệm từ các gian hàng.

Lắng nghe chia sẻ của khách mời và tham quan các gian hàng, bạn Hoàng Đức – Sinh viên năm 2 ngành Thương mại điện tử cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động văn hóa quy mô mang tính quốc tế. Điều này giúp em học hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Những chia sẻ từ khách mời quốc tế giúp sinh viên có nhiều góc nhìn đa văn hóa và cởi mở hơn. Tham quan gian hàng, em ấn tượng nhất với lĩnh vực thể thao của Ireland ở môn bóng gậy cong Hurling. Đây là những điều mới lạ đối với người quan tâm đến thể thao như em”.

Với “Ngày hội văn hóa Ireland”, sinh viên đã được tìm hiểu, làm giàu kiến thức về văn hóa, lịch sử, con người của quốc gia này ở nhiều khía cạnh. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động quốc tế được UEF đầu tư cho sinh viên, để các bạn tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng để xây dựng hành trang vững chắc trên con đường hội nhập.

MỚI - NÓNG