Nghĩa trang Thanh Tước:

Không còn nước “đen như bồ hóng”

Không còn nước “đen như bồ hóng”
TP - Ông Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, vệ sinh, môi trường khu vực nghĩa trang Thanh Tước đã được cải thiện, không còn tình trạng người dân phải sử dụng “nước đen như bồ hóng” như báo chí phản ánh trước đây. 

Hiện Ban quản lý nghĩa trang đã cải tạo, bê tông hóa các khu vực của nghĩa trang, kể cả các phần đất để tránh hôi thối. Ban quản lý cũng đã cải tạo hồ bán nguyệt trong khuôn viên. Vấn đề “nước đen như bồ hóng” nổi lên từ năm ngoái, trong thời gian qua đã được xử lý. Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư dự án cấp nước sạch cho ba xã xung quanh nghĩa trang. 

MỚI - NÓNG