Không có việc làm, hai thanh niên rủ nhau đi cướp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do không có việc làm ổn định, hai nam thanh niên ở TPHCM đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Sáng 24/7, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã tiếp nhận hồ sơ cùng hai đối tượng Nguyễn Hữu Bằng (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Huỳnh Phước Thuận (18 tuổi, quê Kiên Giang), để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 23/7, chị N.H.V (20 tuổi, công nhân), ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường từ thị trấn Bến Lức đi huyện Bình Chánh, TPHCM. Khi vừa qua đoạn thuộc ấp Thanh Tân (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) thì bị Bằng và Thuận điều khiển xe máy áp sát, giật giỏ xách rồi tăng tốc bỏ chạy.

Không có việc làm, hai thanh niên rủ nhau đi cướp ảnh 1

Hai đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Nghe tiếng chị V. tri hô, một số người dân đã đuổi theo hai tên cướp giật. Sau khi bỏ chạy gần 2 km, xe máy của hai đối tượng bất ngờ bị đứt xích. Cả hai bỏ xe chạy bộ hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng dân phòng, công an tóm gọn, thu giỏ xách bên trong có nhiều tiền và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Bằng và Thuận khai, cả hai đang sinh sống tại huyện Bình Chánh (TPHCM); do không có việc làm ổn định nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường để kiếm tiền tiêu xài.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.