Thứ trưởng Ngoại giao Nga:

Không có cơ sở về việc Mỹ sắp tấn công Iran

Không có cơ sở về việc Mỹ sắp tấn công Iran
TP - Ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov khẳng định không có cơ sở cho việc Mỹ sẽ tấn công Iran trong vài tuần tới.

>> Mỹ sẽ đánh Iran vào cuối tháng 4?

Không có cơ sở về việc Mỹ sắp tấn công Iran ảnh 1
Tên lửa của Iran

Tuần trước, tình báo của Nga dẫn các nguồn tin cho rằng quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho chiến dịch không kích nhằm vào Iran được xác định vào ngày 6/4. Chiến dịch này mang tên “Bite”, bắt đầu từ 4 giờ sáng giờ địa phương và kéo dài hơn 12 tiếng.

Mục tiêu tấn công là cơ sở làm giàu uranium Natanz, trung tâm nghiên cứu năng lượng Isfahan, lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ, nhà máy điện hạt nhân Busherhr, các trụ sở điều hành và chỉ huy, căn cứ hải quân, không quân của Iran.

Tuy nhiên, ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Losyukov khẳng định không có cơ sở cho việc Mỹ sẽ tấn công Iran trong vài tuần tới. Theo quan chức ngoại giao này, các mối liên hệ của Nga với Mỹ không cho thấy dấu hiệu về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran trong tương lai gần như báo chí Nga đưa tin.

Một quan chức quân sự cao cấp của Nga cho rằng Iran có hệ thống phòng thủ đủ để đáp trả lại bất cứ hành động tấn công nào của Mỹ. Đại tá Yury Solovyov, chỉ huy trưởng Lực lượng không quân đặc biệt của Nga tiết lộ hiện Iran sở hữu một hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất có khả năng chống lại các máy bay chiến đấu của Mỹ.

Linh Vũ
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG