UBND Thành phố Hà Nội:

Không có cơ sở trả lại nhà đất tại 42 Nhà Chung

Không có cơ sở trả lại nhà đất tại 42 Nhà Chung
TP - Tại cuộc họp báo hôm qua (20/9) ngay sau khi UBND TP Hà Nội làm việc với ông Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám mục Hà Nội và một số giáo sỹ về vụ 42 Nhà Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: “Không có cơ sở để trả lại nhà đất tại 42 Nhà Chung”.
Không có cơ sở trả lại nhà đất tại 42 Nhà Chung ảnh 1
Ông Lại Văn Khánh – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (trái) và Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh tại cuộc họp báo . Ảnh : PV 

Liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của Tòa Tổng giám mục Hà Nội về nhà đất tại 42 Nhà Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nói: “Theo tài liệu tại Sở TN-MT và Sở Xây dựng, nguồn gốc nhà đất số 40a (nay là 42 Nhà Chung) thuộc thửa đất số 1472, bằng khoán điền thổ số 1765 khu Nhà thờ, trước đây có nguồn gốc do Hội truyền giáo ngoại quốc (Hội thừa sai Pari) quản lý, sử dụng.

Trong thời kỳ thực hiện chính sách của Nhà nước về nhà đất, ngày 24/11/1961, Linh mục Nguyễn Tùng Cương (quản lý Tòa Giám mục Hà Nội lúc đó) đã bàn giao cơ sở nhà đất tại 42 Nhà Chung qua nhà nước thống nhất quản lý.

Khu đất rộng 6.940m2, có hai khối nhà tầng từ thời Pháp. Liên tục từ đó đến nay, khu nhà đất 42 Nhà Chung  do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý, sử dụng làm trụ sở Phòng Văn hóa thể thao, Trung tâm thể dục thể thao, Nhà văn hóa quận”.

Ông Khanh cho biết, căn cứ điều 1 Nghị quyết 23 của Quốc hội, thì “Nhà nước không xem xét lại chủ trương chính sách và việc thực hiện chính sách về quản lý nhà đất (…) đã ban hành trước ngày 1/7/1991.

Nhà nước cũng không thừa nhận việc đòi lại đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất…”. Do vậy việc Tòa tổng giám mục Hà Nội có đơn xin giao lại đất là không có cơ sở để giải quyết.

Cũng theo ông Khanh, từ năm 2001 đến nay, các cơ quan chức năng của thành phố, UBNDTP Hà Nội, Bộ Xây dựng, UBTVQH đã xem xét, trả lời đơn kiến nghị của Tòa Tổng giám mục Hà Nội với nội dung khẳng định: “Không có cơ sở để trả lại đất cho Tòa Tổng giám mục”.

Ngày 1/5/2003, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội có đơn gửi Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Sau khi xem xét, Chủ tịch QH đã ủy quyền cho ông Lê Quang Bình - Ủy viên UBTVQH trả lời Tòa Tổng giám mục, khẳng định: “Việc UBND TP Hà Nội giải quyết kiến nghị của Toà Tổng giám mục Hà Nội  về cơ sở nhà đất 42 Nhà Chung là đúng chính sách, pháp luật hiện hành”.

Vi phạm pháp luật

Tòa Tổng giám mục Hà Nội có sự phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, giáo phận ở nhiều địa phương khác. Họ kêu gọi đẩy giáo dân ra cầu nguyện trái phép, lấy việc đòi đất tại 42 Nhà Chung, giáo xứ Thái Hà để tạo hiệu ứng đòi đất có nguồn gốc tôn giáo ở các nơi khác trong cả nước, gây mất ổn định an ninh trật tự xã hội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết: Trên cơ sở báo cáo số 02/BXD/QLN ngày 21/9/2007 của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND TP Hà Nội tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh-nhà thư viện tại 42 Nhà Chung.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TP Hà Nội đã giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự án xây dựng công viên cây xanh-Thư viện phòng đọc phục vụ nhân dân tại 42 Nhà Chung. Chiều 18/9, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở QH-KT tổ chức thông báo qui hoạch dự án (có mời đại diện Tòa Tổng giám mục). Các ý kiến tại cuộc họp đồng tình, nhất trí cao với dự án.

Theo Báo cáo của UBND TP Hà Nội, thời gian qua một số giáo sỹ, giáo dân đã có những hoạt động vi phạm pháp luật tại khu nhà đất 42 Nhà Chung. Ngày 15/12/2007, Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt phát tán tài liệu lên một số trang thông tin điện tử nước ngoài bức thư kêu gọi các linh mục, tu sỹ, giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội cầu nguyện, kích động đòi nhà đất tại 42 Nhà Chung.

Từ ngày 18/12 đến 8/1/2008, Tòa Tổng giám mục Hà Nội liên tục huy động, tổ chức cho linh mục, giáo dân tiến hành các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trước khu đất 42 Nhà Chung. Đặc biệt, các ngày 20, 24/12/2007, dưới sự chỉ đạo của một số linh mục, giáo dân đã vào chiếm đất, đặt tượng Đức mẹ, gắn thánh giá tại khu đất này.

Ngày 25/1/2008, nhiều linh mục và khoảng 1000 giáo dân tại Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam… đã đẩy đổ cổng sắt, đánh bị thương bảo vệ cơ quan Phòng Văn hóa-thể thao quận Hoàn Kiếm, dựng 1 cây thánh giá cao 5m trước trụ sở cơ quan.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, các giáo sỹ, giáo dân mới giải tán nhưng vẫn để lại tượng Đức mẹ và cây thánh giá nhỏ để tiếp tục sang cầu nguyện, đòi đất.

Từ ngày 14/8 đến nay, với quyết tâm đòi lại đất, lợi dụng sự việc tại giáo xứ Thái Hà, Tổng giám mục Hà Nội và Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt  đã đi thăm một số gia đình có người bị bắt vì đã tham gia hủy hoại tài sản vào chiếm đất của Cty may Chiến Thắng kích động, kêu gọi giáo dân các địa phương khác nhằm gây áp lực, qua đó tác động dư luận trở lại việc đòi đất tại 42 Nhà Chung.

Sau khi UBND quận Hoàn Kiếm công bố quy hoạch, triển khai dự án tại 42 Nhà Chung, Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đã ký đơn “Khiếu nại khẩn cấp” vu cáo chính quyền “phong tỏa Tòa Tổng giám mục Hà Nội”, trong đơn viết: “Chúng tôi có quyền sử dụng những khả năng có thể để bảo vệ tài sản của chúng tôi”.

Ngoài ra, Toà Tổng giám mục còn dùng loa công suất lớn chĩa ra khu đất, địa bàn dân cư phát thanh đơn khiếu nại, yêu cầu ngừng dự án. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nói: “Tòa Tổng giám mục Hà Nội, mà trong đó thể hiện rất rõ vai trò cá nhân Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, chưa bao giờ từ bỏ ý định và dùng mọi thủ đoạn để quyết tâm đòi lại đất bằng mọi giá”.

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền bám sát tình hình tại 42 Nhà Chung, thực hiện các biện pháp hành chính kịp thời, củng cố hồ sơ chứng cứ để phục vụ công tác khởi tố, bắt giam các đối tượng quá khích có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

MỚI - NÓNG