Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai
TPO - Sáng nay, 12/1, Cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng(C18 - Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khởi tố, khám xét và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Kim- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Ngọc Kim bị bắt tạm giam vì có những sai phạm liên quan vụ Cty TNHH Thiên Lợi Hòa buôn lậu và trốn thuế.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc Kim ở phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai.

Liên quan vụ án Cty Thiên Lợi Hoà nhập lậu thuốc lá và trốn thuế, tại một cuộc họp Thường vụ trước đây, Tỉnh uỷ Lào Cai đã yêu cầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Kim giải trình một lần nữa về việc ký 14 văn bản cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng qua các lối mở, và đặc biệt là về việc các đối tượng bị bắt trong vụ Thiên Lợi Hòa khai nhận nhiều lần đưa tiền “bôi trơn” cho ông Kim.

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai ảnh 1

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Ngọc Kim ở phường Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai. (căn nhà bên trái).  Ảnh : Tùng Duy

Theo nguồn tin ban đầu, ông Nguyễn Ngọc Kim bị khởi tố với tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.

Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai đã có những xem xét về việc tạm đình chỉ các chức danh Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Ngọc Kim trước khi ông này bị bắt.

Trong ngày 12/1, bị can Nguyễn Ngọc Kim sẽ được di lý từ Lào Cai về Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Chi tiết vụ việc này, mời bạn đọc theo dõi trên báo Tiền phong số ra ngày mai 13/1 và các bản tin tiếp theo của TPO.

Được biết, khi bị bắt ông Kim vẫn chưa bị đình chỉ chức vụ và công tác như nhiều trường hợp tương tự trước đó. Thậm chí, sáng 12/1, ông Kim vẫn có tên trong danh sách tham dự một cuộc họp của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Kim được giữ chức Phó chủ tịch tỉnh từ năm 2002. Trước đó, ông làm Bí thư Thị ủy Lào Cai.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.